Thể thao >> Thể thao quốc tế

HLV Louis Van Gaal chính thức trở lại đội tuyển Hà Lan

Nhà cầm quân kỳ cựu người Hà Lan sẽ lần thứ ba ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng tại "Cơn lốc màu da cam".

Chiều 4/8, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) công bố vị trí HLV trưởng mới cho đội tuyển nước này. Đúng như các tin đồn trước đó, HLV Louis van Gaal đã trở lại.

Nhà cầm quân 69 tuổi có nhiệm vụ đưa tuyển Hà Lan tới World Cup 2022 và xa hơn nữa. Đội ngũ huấn luyện của ông sẽ bao gồm Danny Blind, Henk Fraser (trợ lý HLV) và Frans Hoek (HLV thủ môn).

"Bóng đá Hà Lan luôn trong trái tim tôi, và vai trò huấn luyện tuyển quốc gia là vị trí then chốt trong việc phát triển bóng đá. Hơn hết, huấn luyện tuyển Hà Lan là vinh hạnh. Còn rất ít thời gian cho chiến dịch Vòng loại World Cup. Các cầu thủ và đội ngũ huấn luyện sẽ tập trung 100%" - Van Gaal nói sau khi nhận nhiệm vụ.

HLV Louis Van Gaal chính thức trở lại đội tuyển Hà Lan
HLV Van Gaal trở lại, lần thứ 3 dẫn dắt tuyển Hà Lan

HLV Van Gaal đã rời xa công tác huấn luyện sau khi chia tay MU vào mùa hè năm 2016, và tuyên bố giải nghệ không lâu sau đó. Tuy nhiên, HLV Van Gaal đã hoãn kế hoạch nghỉ hưu để trở lại "giải cứu" tuyển Hà Lan.

Tại Euro 2020, tuyển Hà Lan khởi đầu ấn tượng, nhưng sớm dừng bước khi thua Cộng hòa Séc 0-2 ở vòng 1/8. HLV Frank De Boer đã quyết định từ chức ngay sau thất bại này.

Trong quá khứ, nhà cầm quân 69 tuổi từng dẫn dắt ĐT Hà Lan vào các giai đoạn 2000-2002 và 2012-2014. Thành công lớn nhất của HLV Van Gaal là giành hạng ba tại World Cup 2014.

Van Gaal sẽ ra mắt khi Hà Lan làm khách trước Na Uy ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu ngày 2/9. Lúc này ở bảng G, "Cơn lốc màu da cam" đang đứng thứ 2 với 6 điểm, bằng với Montenegro và Na Uy. Vị trí số 1 tạm thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ với 7 điểm.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)