Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Lê Thụy Hải: Với Việt Nam, vòng bảng AFF Cup chỉ cỡ giải hạng Nhất

HLV từng 3 lần giành ngôi vô địch V.League tin rằng không đối thủ nào đủ sức gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018 vào cuối năm.

HLV Lê Thụy Hải: Với Việt Nam, vòng bảng AFF Cup chỉ cỡ giải hạng Nhất
Với nòng cốt là lứa U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo và các học trò là ứng viên vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Hải An.

Lá thăm may rủi đã đưa tuyển Việt Nam vào bảng A AFF Cup 2018 cùng các đội tuyển Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Đây là bảng đấu được đánh giá vừa tầm với HLV Park Hang-seo và các học trò. Bởi cả đương kim vô địch Thái Lan và á quân Indonesia đều nằm ở bảng B.

Đánh giá về kết quả bốc thăm AFF Cup 2018, HLV Lê Thụy Hải tỏ ra hào sảng: “Tôi nghĩ hiện tại chẳng ai gây được khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Sau thành tích châu Á vừa qua, vòng bảng AFF Cup chẳng là cái gì mà chúng ta phải suy nghĩ cho mệt. Hãy nghĩ thế này, ta đang ở chuyên nghiệp, giờ xuống đá giải hạng Nhất mà sợ người ta thì đá làm gì. Tuyển Việt Nam giờ chẳng phải sợ ai cả”.

Tại bảng A, Malaysia và Myanmar là những đối thủ đáng gờm nhất của tuyển Việt Nam. Malaysia đã loại Việt Nam của HLV Toshiya Miura tại bán kết AFF Cup 2014, trong khi Myanmar sở hữu lứa U20 từng dự World Cup trẻ.

HLV Lê Thụy Hải: Với Việt Nam, vòng bảng AFF Cup chỉ cỡ giải hạng Nhất - 1
Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018.

Dù vậy, HLV Lê Thụy Hải tin rằng họ không đủ sức gây khó khăn cho HLV Park Hang-seo và các học trò. Tuyển Việt Nam cũng có điểm tựa lịch sử khi chúng ta đã 2 lần vượt qua vòng bảng tại 2 kỳ AFF Cup gần nhất.

Cựu danh thủ Đường sắt khẳng định: “Bây giờ, ta việc gì phải nghĩ là cần qua vòng bảng nhỉ? Nghĩ thế thì bao giờ mới đá bóng được. Ta phải nghĩ rằng ta chắc chắn sẽ vượt qua vòng bảng. Với cục diện ấy, lấy 2 đội dẫn đầu, Việt Nam chắc chắn vào được”.

Điều duy nhất khiến ông Hải bận tâm là lối chơi của tuyển Việt Nam ở AFF Cup. Tại Giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã thành công với lối đá phòng ngự phản công. Nhưng khi trở lại sân chơi khu vực, tuyển Việt Nam sẽ phải đá tấn công trước các đối thủ chủ động phòng ngự.

Ông Hải phân tích: “Người ta cũng đá phòng ngự thì mình không thể phòng ngự theo được. Hai bên đều phòng ngự thì chỉ hòa thôi. Chúng ta muốn vô địch AFF Cup chứ không chỉ tới đây để đá hòa. Ở khu vực, chúng ta phải tấn công. Ta phải suy nghĩ lại cho đúng về cách chơi. Với mỗi đối tượng, mỗi cấp bậc bóng đá khác nhau, ta phải chơi khác đi”.

“Chúng ta phải mạnh dạn thể hiện mình. Các cầu thủ cứ mạnh dạn mà đá đẹp, không phải sợ bất kỳ điều gì cả”, cựu HLV trưởng Bình Dương tin tưởng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào khoảng cuối tháng 10 để chuẩn bị cho AFF Cup. Nòng cốt của đội tuyển vẫn sẽ là những người hùng U23 Việt Nam mới vào tới chung kết giải châu Á. Vòng chung kết AFF Cup 2018 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8/11 tới 15/12.

Theo Minh Chiến (Tri Thức Trực Tuyến)