Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

HLV Lào thừa nhận thua toàn diện: 'Việt Nam chưa chơi hết sức'

HLV Selvaraj thừa nhận Lào thất bại toàn diện, dù Việt Nam chưa đá hết sức, ở trận ra quân bảng B AFF Cup 2020 tối 6/12.

"Việt Nam không chơi hết sức trận này. Họ cất ít nhất năm cầu thủ thường xuyên đá ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên ghế dự bị. Các cầu thủ Lào đã nỗ lực. Nhưng Việt Nam có trình độ và kinh nghiệm hơn. Dẫu sao, chúng tôi cũng biết cách thích nghi, cố gắng và có một số đường phản công trong hiệp hai" - HLV Selvaraj nói trong buổi họp báo sau trận thua trên sân Bishan.

HLV Selvaraj trả lời họp báo sau trận thua Việt Nam ở AFF Cup 2020.

Trước một đối thủ không được đánh giá cao như Lào, HLV Park Hang-seo đã có một số thay đổi khi tung vào sân thủ môn Nguyên Mạnh thay cho Tấn Trường, còn Thành Chung thay thế đội trưởng Quế Ngọc Hải ở vị trí trung vệ.

Riêng cánh phải Tấn Tài thay Văn Thanh, còn ở tuyến giữa Xuân Trường ra sân ngay từ đầu thay cho đồng đội Tuấn Anh. Quang Hải cũng được HLV Park Hang-seo xếp dự bị, và chỉ vào sân từ hiệp hai.

Không tung đội hình mạnh nhất, Việt Nam vẫn áp đảo với 77% thời lượng kiểm soát bóng, dứt điểm 23 lần và 6 trong số đó hướng trúng mục tiêu (so với 4 và 2 của Lào). Đội ĐKVĐ thắng 2-0 chung cuộc nhờ các bàn của Công Phượng và Văn Đức.

Đây là trận thua thứ 10 liên tiếp của Lào khi đối đầu Việt Nam tại AFF Cup. Tại AFF Cup 2018, đoàn quân của HLV Park Hang-seo cũng đánh bại Lào 3-0 ở lượt đầu vòng bảng, trong hành trình đăng quang vô địch.

"Chất lượng các đường chuyền của Việt Nam rất tốt, luân chuyển bóng sang trái - ra phải đều hợp lý. Họ thực sự là đội tuyển mạnh, xứng đáng là ứng viên vô địch ở AFF Cup năm nay" - HLV trưởng tuyển Lào thừa nhận thêm.

 Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hlv-lao-thua-nhan-thua-toan-dien-viet-nam-chua-choi-het-suc-tintuc800031