Thể thao

HLV Koeman: 'Tôi không hiểu vì sao Barca bị gỡ hòa'

Thuyền trưởng của Barca không nghĩ đến kết quả hòa, sau khi đội bóng của ông đã dẫn trước chủ nhà Levante 2-0 từ hiệp một.

Barcelona nắm cơ hội cực lớn đánh bại Levante sau khi dẫn trước đối thủ với tỉ số 2-0 ngay trong hiệp 1 nhờ 2 bàn thắng của Messi và Pedri. Tuy nhiên, Blaugrana gây thất vọng lớn ở hiệp 2 vì thủng lưới 2 lần trong vòng 2 phút (57-59) và ra về kết quả hòa 3-3 chung cuộc.

"Đây là bước lùi lớn của chúng tôi. Thật khó để giải thích. Tôi không hiểu vì sao Barca bị gỡ hòa nhanh như vậy trong hiệp hai", HLV Koeman nói sau trận đấu.

HLV Koeman: 'Tôi không hiểu vì sao Barca bị gỡ hòa'
Koeman và học trò sẽ hết cơ hội vô địch La Liga nếu Atletico thắng hai trận tới. Ảnh: AS.

Theo chiến lược gia người Hà Lan, thì "Barca chơi rất tốt ở hiệp đầu, giữ nhịp điệu và tạo cơ hội ghi bàn". Nhưng rồi việc chơi chậm lại ở hiệp 2, mắc nhiều sai lầm, phòng thủ không tốt và thi đấu với lực lượng kém hơn so với hiệp 1 là những nguyên nhân khiến Barca có trận hòa như thua trước Levante.

Để tuột mất chiến thắng một cách vô cùng đáng tiếc, Barcelona bỏ lỡ cơ hội tạm chiếm ngôi đầu bảng từ tay Atletico Madrid. Không chỉ có vậy, Blaugrana còn đứng trước nguy cơ rất lớn thất bại trong cuộc đua vô địch.

"Cuộc đua vô địch đã phức tạp hơn nhiều cho Barca", Koeman thừa nhận. "Barca phải thắng hai trận còn lại và chờ đối thủ vấp ngã. Tôi luôn tự hỏi về trách nhiệm của bản thân trong giờ nghỉ.

"Chúng tôi đã nói về việc duy trì cường độ nhưng sau đó đánh mất điều này. Rõ ràng, chẳng ai trong chúng tôi nghĩ đến kết quả hòa, sau khi dẫn 2 bàn và đang có thế trận thuận lợi. Nhưng điều đó đã xảy ra và giờ chúng tôi phải nghĩ về hai trận sắp tới, cũng như mùa giải tới".

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)