Thể thao

HLV Koeman chia sẻ lý do để Suarez rời Barca

HLV trưởng Barcelona, Ronald Koeman đã lần đầu lên tiếng về việc để tiền đạo Luis Suarez chuyển sang Atletico Madrid trong kỳ chuyển nhượng Hè năm nay.

HLV Koeman khẳng định ông không hề gặp vấn đề gì với Suarez, thậm chí muốn giữ cầu thủ này ở lại. Tuy nhiên, việc BLĐ Barca muốn trẻ hóa lực lượng nên không thể tiếp tục ưu tiên cho tiền đạo người Uruguay.

"Với trường hợp của Suarez, rất khó để cậu ấy có thể tiếp tục thi đấu ở đây. Tôi hiểu điều đó. Suarez cảm thấy khó khăn nhưng tôi chưa bao giờ gặp vấn đề với cậu ta cả. Suarez vẫn tập luyện bình thường, thậm chí rất chăm chỉ. Cậu ấy đã quyết định ra đi và tôi đã nói rằng 'Nếu không muốn đi, bất kể vì lý do gì, cậu cũng chỉ là 1 cá thể trong 1 tập thể. Hãy chứng mình rằng tôi đã sai".

"Tôi không gặp vấn đề gì với Suarez cả nhưng CLB cảm thấy rằng chúng tôi phải trẻ hóa lực lượng. Bạn có thể nhìn thấy điều đó ở đội hình hiện tại. Ansu Fati mới 17 tuổi. Petri cũng được trao cơ hội ở tuổi tương tự. Bên cạnh đó là Ronald Araujo, Trincao hay Sergino Dest. Đó là những cầu thủ dành cho tương lai". Thuyền trưởng người Hà Lan chia sẻ.

HLV Koeman chia sẻ lý do để Suarez rời Barca

Việc Luis Suarez ra đi khiến cho nhiều CĐV Barca phẫn nộ, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng không thể mang về cái tên mới nào để thay thế. Chính Suarez cũng nhiều lần bày tỏ sự thất vọng với BLĐ Barca, đặc biệt là Chủ tịch Josep Bartomeu.

"Koeman nói với tôi rằng tôi sẽ không rời CLB và tôi nằm trong kế hoạch của ông ấy. Sự ra đi của tôi không phải vì HLV, mà chính ban lãnh đạo đã loại tôi. Họ xem tôi như cái gai trong mắt khi tôi là bạn thân của Messi", Suarez chia sẻ.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)