Thể thao

HLV Klopp tiết lộ nguyên nhân 'cất' Salah trên ghế dự bị ở trận gặp Everton

Trong trận derby vùng Merseyside, thuyền trưởng của Liverpool gây bất ngờ khi để Salah trên ghế dự bị và gạch tên Andrew Robertson.

Phong độ không tốt của hàng công là nguyên nhân khiến Liverpool không thể chọc thủng lưới Everton và bị cầm hòa 0-0 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh. Trận này, Jurgen Klopp không có Mohamed Salah. Ông phải dùng Takumi Minamino ở vị trí tiền đạo phải, sau đó thay bằng Alex Oxlade-Chamberlain. Điều này khiến Roberto Firmino và Sadio Mane không thể phát huy hết khả năng.

Lý giải về nguyên nhân cất Salah trên băng ghế dự bị, HLV người Đức cho biết: "Đây là một quãng thời gian đặc biệt. Sau 4 tuần để chuẩn bị, chúng tôi không thể phớt lờ đi thực tế là Liverpool sẽ lại ra sân vào hôm thứ Tư. Đây không phải trận cuối cùng của mùa giải, nên tôi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng".

HLV Klopp tiết lộ nguyên nhân 'cất' Salah trên ghế dự bị ở trận gặp Everton

"Một số cầu thủ đã không thể tập cùng toàn đội vào tuần trước, trong đó có Mo và Robbo. Dù sao thì họ cũng vừa trở lại vào hôm qua, tình hình của cả hai rất tốt. Đó là lý do Mo có tên trong danh sách dự bị, Robbo thì vẫn chưa nhưng cậu ấy sẽ trở lại vào thứ Tư tới".

"Sẽ tốt hơn cho Robbo nếu không ra sân hôm nay và quay lại vào thứ Tư. Còn với Mo, ngồi trên ghế dự bị là điều đúng đắn đối với tình hình của cậu ấy".

Ngoài ra, HLV Klopp cũng thừa nhận rằng Liverpool đã gặp may khi không bị Tom Davies chọc thủng lưới ở những phút cuối, qua đó có thể ra về với 1 điểm.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)