Thể thao

HLV Hà Nội FC bức xúc: 'Đá bóng chứ đừng triệt hạ đồng nghiệp'

HLV trưởng của Hà Nội FC, ông Chu Đình Nghiêm tỏ ra rất bức xúc với tình huống vào bóng ác ý của Ngô Hoàng Thịnh.

"Cầu thủ bóng đá ham bóng là chuyện bình thường, nhưng nếu chơi triệt hạ nhau thì phải bỏ đi. Bóng đá đối kháng là cần thiết nhưng là đồng nghiệp đừng chơi ác ý với nhau. Đôi chân là cần câu cơm của cầu thủ, đừng triệt hạ nhau. Nếu chấn thương này nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Đỗ Hùng Dũng", ông Chu Đình Nghiêm chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu.

Sau khi được thăm khám, Hùng Dũng được chẩn đoán gãy cả xương chày và xương mác chân phải. Xương chày cần từ 4-6 tháng để hồi phục, xương mác gần từ 2-3 tháng để hồi phục.

HLV Hà Nội FC bức xúc: 'Đá bóng chứ đừng triệt hạ đồng nghiệp'
(Đồ họa: Giang Nguyễn)

Trước đó, Hùng Dũng gặp chấn thương ở phút 27 trận CLB TP.HCM 0-3 Hà Nội FC. Anh va chạm với Hoàng Thịnh và nằm sân đau đớn.

Chấn thương của Hùng Dũng khiến tất cả cầu thủ trên sân, HLV và khán giả bàng hoàng. HLV Park Hang-seo xuống sát xe cứu thương để động viên học trò.

Đỗ Hùng Dũng sẽ được phẫu thuật tại TP.HCM. Vợ anh - Triệu Mộc Trinh - đã bay vào TP.HCM ngay trong đêm để chăm sóc Quả bóng vàng Việt Nam 2019.

Theo Team Sport5 (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/hlv-ha-noi-fc-buc-xuc-da-bong-chu-dung-triet-ha-dong-nghiep-40202123322236189.htm