Thể thao

HLV Gong Oh Kyun bị stress với áp lực khi là HLV trưởng U23 Việt Nam

HLV Gong Oh Kyun thừa nhận bị stress khi đối mặt với áp lực là người dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2022.

Sau khi kết thúc SEA Games 31, HLV Park Hang Seo chia tay U23 Việt Nam, người đồng hương của ông Park là Gong Oh Kyun tiếp quản việc dẫn dắt đội tham dự VCK U23 châu Á 2022. Trong lần đầu tiên chính thức làm HLV trưởng một đội bóng, HLV Gong Oh Kyun thừa nhận bị stress với những áp lực trên cương vị người chỉ đạo các cầu thủ U23 Việt Nam. 

Ông Gong nói: "Áp lực khi làm HLV U23 Việt Nam là điều hiển nhiên vì điều đó luôn đi cùng niềm tin đặt lên mình. Tôi thấy các cầu thủ luôn nỗ lực theo giáo án của tôi và cảm thấy sự tin tưởng ở họ. Tôi luôn nỗ lực vượt qua mọi stress. 4 năm trước U23 Việt Nam là Á quân của U23 châu Á, giờ đây thế hệ trẻ bóng đá Việt Nam vẫn rất tiềm năng. Tôi tin tưởng các học trò của tôi sẽ là những cầu thủ chất lượng nhất của bóng đá Việt Nam trong tương lai". 

Nói về đối thủ trận ra quân của U23 Việt Nam - U23 Thái Lan, Ông Gong chia sẻ thêm: "Thái Lan có những cầu thủ chất lượng và kỹ thuật, Thái Lan tại U23 châu Á có HLV khác hồi ở SEA Games. Bây giờ họ có lối chơi và chiến thuật khác so với tháng trước nên tôi cần nghiên cứu nhiều hơn về lối chơi mới của họ. Các trận đấu đều quan trọng như nhau. Ở SEA Games, chúng ta gặp Thái Lan ở chung kết nhưng đây là trận đấu mở màn giải đấu U23 châu Á nên tôi yêu cầu các cầu thủ tập trung tối đa để có sự chuẩn bị tốt nhất". 

Trận đấu U23 Thái Lan gặp U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h (giờ Việt Nam) ngày 2/6. VOV.VN sẽ tường thuật trực tuyến cuộc đọ sức này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./. 




https://vov.vn/the-thao/hlv-gong-oh-kyun-bi-stress-voi-ap-luc-khi-la-hlv-truong-u23-viet-nam-post947606.vov