Thể thao >> Cúp bóng đá U23 châu Á 2022

HLV Gong nói lời 'gan ruột', chỉ ra điều tiếc nuối nhất sau giải U23 châu Á

Cùng U23 Việt Nam trở về khi dừng bước ở vòng tứ kết, HLV Gong Oh Kyun đã có những chia sẻ với giới truyền thông về trải nghiệm của mình.

HLV Gong Oh Kyun ra mắt thành công khi cùng U23 Việt Nam vào tứ kết giải U23 châu Á 2022. Dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia người Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã trình làng một lối chơi hiện đại và đem đến nhiều tín hiệu tích cực trong tương lai.

Chia sẻ trên VnExpress, HLV Gong tiếc nuối khi không thể trao cơ hội ra sân cho thủ môn Tuấn Hưng - người duy nhất của U23 Việt Nam không được vào sân phút nào. Ông nói: "Mục tiêu của tôi trước giải là mọi cầu thủ đều được vào sân. Tôi đã thống nhất với VFF rằng trải nghiệm của cầu thủ là ưu tiên số một, thành tích là số hai. Tôi quan niệm ở một giải đấu lớn như thế này, dù chỉ vào sân một phút, cầu thủ cũng sẽ có trải nghiệm quý giá, tốt cho bóng đá Việt Nam sau này".

"Vì vậy, điều khiến tôi tiếc nuối là có một số cầu thủ không được đá nhiều, đặc biệt là thủ môn Tuấn Hưng. Sau khi giải kết thúc, tôi đã nói chuyện riêng với Tuấn Hưng, và giải thích về việc không thể để cậu ấy vào sân. Tuấn Hưng bảo không vấn đề gì, nên tôi cũng phần nào đỡ áy náy. Hy vọng tôi có thể dùng cậu ấy ở các giải kế tiếp".

Ở trận gặp Saudi Arabia, sau khi Quan Văn Chuẩn nhận thẻ đỏ và U23 Việt Nam đã sử dụng hết quyền thay người, HLV Gong đã để tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng xuống trấn giữ khung thành. Về quyết định này, HLV Gong nói: "Thời gian ngắn quá nên cũng khó lý giải. Tôi chỉ cảm tính, thấy Mạnh Dũng có thể phù hợp nên chọn cậu ấy thôi. Về cá nhân, nói chung tôi hài lòng về Mạnh Dũng. Có lúc mất bóng vào vị trí nguy hiểm, nhưng với một cầu thủ chơi nhiều vị trí khác như cậu ấy, như thế là được rồi".

HLV Gong nói lời 'gan ruột', chỉ ra điều tiếc nuối nhất sau giải U23 châu Á - 1
Nhâm Mạnh Dũng làm thủ môn bất đắc dĩ

Về áp lực kế nhiệm đồng hương Park Hang-seo dẫn dắt đội U23 Việt Nam, ông Gong cho biết: "Nghề này ở đâu cũng áp lực nên đó là chuyện bình thường. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì khi được mời sang Việt Nam. Ông "Park không nói nhiều, chỉ bảo đúng một câu "Phải làm tốt nhé!". Tôi đáp lại: "Vâng, anh cứ yên tâm". Nói là vậy, nhưng mọi người đều biết tôi là lứa đàn em, là học trò của anh Park. Bề ngoài thấy Park lạnh lùng vậy thôi, chứ tôi cảm nhận anh ấy rất ấm áp".

HLV 47 tuổi cũng tiếc nuối: "Thực sự việc áp dụng high-pressing chưa hoàn hảo, chưa đạt kết quả như mong muốn của tôi. Tôi cũng không áp đặt chiến thuật của mình lên cầu thủ, mà luôn chú ý đến các đặc tính của các cầu thủ để áp dụng triết lý của mình. Tôi đã làm việc với một số cầu thủ lứa 2001, và cảm thấy họ đủ khả năng thích nghi với chiến thuật của tôi".

"Tôi cũng xin nhắc lại là tôi biết ơn các cầu thủ đã nỗ lực để thích nghi. Ẩn dụ thì việc dùng cái túi hàng hiệu mà không hợp với mình thì cũng vô nghĩa, nên chiến thuật cũng phải vận dụng linh hoạt phù hợp với con người đang có, chứ không phải đi theo thời thượng".

Trong thời gian tới, HLV Gong Oh-kyun sẽ hoàn tất khóa học HLV Pro tại Hàn Quốc, sau đó sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc. Do Asiad 19 đã bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên công việc của ông Gong chủ yếu là quan sát các giải chuyên nghiệp và các giải trẻ quốc gia để tuyển chọn lực lượng cho ĐT U23 Việt Nam, phục vụ cho SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á sẽ diễn ra vào năm sau.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hlv-gong-noi-loi-gan-ruot-chi-ra-dieu-tiec-nuoi-nhat-sau-giai-u23-chau-a-tintuc828069