Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

HLV Gareth Southgate: 'Tôi có cảm giác gan ruột như bị xé toạc'

HLV Gareth Southgate thừa nhận cảm thấy đau đớn sau thất bại của tuyển Anh ở Chung kết Euro 2020, nhưng vẫn muốn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển thi đấu tại World Cup 2022.

"Hầu hết các đội giành chức vô địch bao gồm Pháp năm 2016 đều đã trải qua tình cảnh như Anh bây giờ. Tây Ban Nha cũng từng như vậy trước khi thống trị châu Âu và thế giới. Đó thường là một phần của quá trình bạn phải trải qua".

"Thực tế là Anh đã có những dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự ổn định từ bán kết, chung kết và đó phải là hướng đi đúng đắn. Khi bạn đến gần với chiếc cúp và dừng lại, tất nhiên sẽ đau hơn. Cảm giác như ruột gan tôi đã bị xé ra vào đêm qua" - HLV Gareth Southgate nói trong cuộc phỏng vấn sáng 12/7, giờ địa phương.

Nếu các cầu thủ không đá hỏng luân lưu, Southgate đã trở thành người hùng của nước Anh. Ảnh: Reuters.

Nhà cầm quân 50 tuổi khẳng định sẽ không từ chức và muốn dẫn dắt tuyển Anh đến World Cup 2022 vào mùa hè năm sau. "Tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói về tương lai của cá nhân tôi. Chúng tôi cần tập trung cho mục tiêu vượt qua vòng loại World Cup. Nhưng tôi cũng cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, suy ngẫm".

HLV Southgate cũng bất bình khi Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka - ba cầu thủ Anh đá hỏng penalty - bị nhiều CĐV quá khích phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội.

"Phân biệt chủng tộc là hành vi không thể tha thứ. Nhiều thông điệp đến từ nước ngoài, nhưng một số khác lại đến từ đất nước chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng trở thành nguồn sáng để đoàn kết và trở thành đội tuyển của mọi CĐV. Chúng tôi cũng đã cảm nhận được năng lượng, sự tích cực của CĐV và tôi rất tự hào về điều đó" - Southgate nhấn mạnh.

Cơn khát danh hiệu lớn của "Tam sư" đã vượt quá mốc 55 năm. Chức vô địch World Cup năm 1966 vẫn là lần duy nhất đội bóng xứ sương mù đăng quang trong lịch sử. Phía trước Southgate sẽ là World Cup 2022. Tại vòng loại khu vực châu Âu, Anh nằm cùng bảng I với Hungary, Ba Lan, Albania, Andorra và San Marino.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)