Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

HLV Frank De Boer từ chức sau thất bại sốc của Hà Lan tại VCK Euro 2020

Huấn luyện viên trưởng Frank De Boer đã quyết định từ chức sau khi ông cùng đội tuyển Hà Lan dừng bước ở vòng 1/8 EURO 2020 với thất bại 0-2 trước Cộng hòa Séc.

Frank De Boer đã chính thức tuyên bố từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hà Lan sau khi đội bóng phải sớm dừng bước tại vòng 1/8 EURO 2020.

"Tôi đã quyết định không tiếp tục làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia,” Guardian dẫn lời Frank De Boer.

HLV Frank De Boer từ chức sau thất bại sốc của Hà Lan tại VCK Euro 2020

Thành tích bết bát của Hà Lan ở EURO 2020 (bị loại ở vòng 1/8 trước Cộng hòa Séc) được cho là nguyên nhân khiến De Boer không tiếp tục gắn bó. Theo The Athletic, sau cuộc họp sáng 29/6 giữa HLV De Boer cùng các quan chức KNVB, chiến lược gia này quyết định không tiếp tục gắn bó với Hà Lan.

"Tôi quyết định không tiếp tục làm HLV trưởng Hà Lan. Mục tiêu của ĐTQG đã không được hoàn thành. Khi tôi nhận nhiệm vụ trong năm 2020, tôi tin rằng đó là vinh dự, cũng là trách nhiệm với tôi, nhưng tôi cũng ý thức được áp lực sẽ rất lớn.

Sức ép đang ngày càng gia tăng, điều đó không tốt cho bản thân tôi cùng các cầu thủ, nhất là khi chúng ta còn những trận đấu rất quan trọng ở vòng loại World Cup 2022", HLV De Boer chia sẻ với phóng viên.

Trước khi đưa ra quyết định, Frank De Boer cũng giúp đội tuyển Hà Lan thi đấu ổn định và giành được 9 điểm tuyệt đối tại vòng bảng. Tuy nhiên, tại vòng 1/8, dù được đánh giá cao hơn song Hà Lan đã phải ngậm ngùi dừng bước khi để thua 0-2 trước Cộng hòa Séc.

Sau trận thua đó, Frank De Boer đã phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích từ giới truyền thông cũng như người hâm mộ Hà Lan.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)