Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

HLV Emery: 'Nhiều cầu thủ xứng đáng ra sân hơn Ozil'

Sau chiến thắng 4-0 trước Standard Liege, HLV Unai Emery thẳng thắn thừa nhận, các cầu thủ khác của Arsenal xứng đáng được trao cơ hội ra sân hơn Mesut Ozil.

Ozil đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại sân Emirates. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức mới chỉ duy nhất một lần xuất hiện trên sân ở mùa giải này. Thậm chí là ở trận đấu Standard Liege trong khuôn khổ Europa League diễn ra rạng sáng nay, HLV Unai Emery thậm chí còn không điền tên anh vào danh sách đăng ký thi đấu.

Thay vào đó, ông thầy người Tây Ban Nha lại quyết định trao cơ hội cho 2 cầu thủ trẻ là là Danil Ceballos và Joe Willock. Để bù đắp lại tấm thịnh tình, cả hai đều thi đấu ấn tượng và ghi tên mình vào bảng tỷ số.

HLV Emery: 'Nhiều cầu thủ xứng đáng ra sân hơn Ozil'
Ozil không còn nằm trong kế hoạch của HLV Emery

Đó là lý do khi các phóng viên hỏi về trường hợp Ozil, Emery cho rằng, ông quyết định trao cơ hội cho những cầu thủ khác vì họ xứng đáng có vị trí hơn tiền vệ người Đức.

"Tôi luôn suy nghĩ để lựa chọn những cầu thủ phù hợp nhất cho mỗi trận đấu, những người sẽ vào sân và giúp đội bóng chiến thắng. Khi tôi quyết định không điền tên Ozil, đó là vì tôi thấy có một số cầu thủ khác xứng đáng hơn", Emery nói với BT Sport.

"Khi Arsenal tiếp Bournemouth cuối tuần này, tôi vẫn sẽ chọn cầu thủ theo tiêu chí đó. 11 cầu thủ đá chính phải là những người tốt nhất để giúp chúng tôi giành chiến thắng, cũng như thích nghi với sự khó khăn khi đối đầu Bournemouth. Arsenal sẽ tiếp tục chơi theo cách mà chúng tôi đã thể hiện trong mỗi trận đấu", HLV 47 tuổi nhấn mạnh.

Một cầu thủ trẻ khác được HLV Emery lựa chọn là Martinelli cũng tỏa sáng trước Standard Liege rạng sáng nay. Tiền đạo 18 tuổi người Brazil trở thành cầu thủ Arsenal trẻ nhất lập cú đúp ở châu Âu. Trong trận ra mắt ở Cup Liên đoàn Anh gặp Nottingham Forest, anh này cũng lập cú đúp, giúp Arsenal thắng 5-0.

Ngọc Linh (SHTT)