Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV đội hạng Nhất phủ nhận thông tin bán độ

Trả lời PV về nghi án dàn xếp tỷ số ở trận CAND thua 0-4 trước Viettel ở vòng 6, HLV Nguyễn Văn Tuấn khẳng định đội bóng của ông không bán độ.

Trước thông tin SportRadar – đối tác của VPF từ năm 2016 có văn bản cảnh báo 3 trận đấu tại giải hạng Nhất 2018 có dấu hiệu dàn xếp tỷ số, trong đó có trận Công an nhân dân (CAND) thua Viettel 0-4 trên sân nhà, HLV Nguyễn Văn Tuấn của đội bóng CAND khẳng định không có chuyện đó.

Trao đổi Zing.vn, ông Tuấn bày tỏ: “Lực lượng của CAND rất mỏng, chúng tôi lại phải trả nhiều cầu thủ về chơi giải U17 quốc gia. Kể từ đầu giải, gần như bộ khung vẫn vậy. Tôi chỉ thay đổi vị trí tiền đạo vì phong độ không ổn định”.

Ở trận đấu diễn ra chiều 02/6, đội CAND để thua từ khá sớm sau khi hậu vệ Bùi Văn Đức đốt lưới nhà ở phút 15. Bàn thua này có lỗi không nhỏ của thủ môn Vũ Văn Đài.

Ông Tuấn lên tiếng bảo vệ học trò: “Theo tôi, Đài non kinh nghiệm nên ra vào không hợp lý. Giữa 2 hiệp, tôi cũng động viên cả đội cố gắng thi đấu, đừng buông xuôi để làm mất hình ảnh. Nhưng mọi người đều thấy bàn thua thứ 4 đến từ pha xẻ nách và Đài vẫn mắc lỗi ra vào không hợp lý”.

HLV đội hạng Nhất phủ nhận thông tin bán độ
Trận đấu CAND 0-4 Viettel bị cho là có dấu hiệu dàn xếp tỷ số. Ảnh: VPF.

Trận thua tới 4 bàn không gỡ của CAND được xem là bất ngờ bởi đội bóng này thường thi đấu tốt trên sân nhà. Trước ứng viên vô địch Viettel, đội bóng ngành Công an gần như bất lực và nhận trận  thua thảm bại.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân một phần tới từ đội khách: “Phải nói là Viettel có trình độ vượt trội. Có thể các học trò của tội bị cóng dẫn tới thi đấu không tốt. Bản thân tôi cho rằng các cháu không thể bán độ”.

Tiếp tục nói về lực lượng vừa thiếu vừa yếu của đội bóng này, ông Tuấn cho biết hàng thủ của CAND rất mỏng và không có thực lực thật tốt. Từ đầu mùa bóng ông không thể có phương án thay thế tốt hơn hiện tại.

Theo lời thuyền trưởng của đội bóng này, ông nhận định như vậy vì 2 lý do: “Thứ nhất, trận đấu được truyền trực tiếp tới cả nước. Thứ hai, với trình độ như vậy ai có thể bán độ được?”.

Tiếp tục câu chuyện về lực lượng, ông Tuấn khẳng định trong tay mình không có nhiều cẩu thủ đủ sức ra sân: “Tôi phải cho một số cháu về đá vòng loại U17. Số còn lại, tôi cũng không có nhiều lựa chọn. Trận đấu tới, tôi chỉ có thay đổi là số 28 Văn Giang về đá hậu vệ, đẩy người chơi ở vị trí này lên chơi tiền vệ”.

Highlights trận đấu CAND thua Viettel 0-4 Trận đấu giữa chủ nhà Công An Nhân Dân và đội khách Viettel tại vòng 6 giải hạng Nhất QG 2018 là một trong 3 trận đấu bị nghi ngờ có dấu hiệu dàn xếp tỉ số theo báo cáo của VPF.

Trước khi kết thúc cuộc trao đổi, HLV Nguyễn Văn Tuấn một lần nữa khẳng định đội bóng CAND không hề bán độ: “Chúng tôi là đội bóng ngành, làm vậy là mất danh dự. Thêm nữa, nếu bán độ, chúng tôi đã làm từ trận gặp Bình Phước chứ cần gì đợi tới trận gặp Viettel”.

Cũng theo ông Tuấn, đội CAND luôn xác định chơi hết khả năng mỗi khi bước vào trận đấu và dù đang xếp áp chót với chỉ 4 điểm, ông vẫn tin tưởng đội bóng sẽ trụ hạng thành công khi mùa bóng kết thúc.

Theo Đỗ Hải (Tri Thức Trực Tuyến)