Thể thao

HLV Djokovic nhận sai khi đánh giá thấp Nadal

Ông Goran Ivanisevic thừa nhận sai lầm khi từng cho rằng Rafael Nadal không có cửa thắng Novak Djokovic ở chung kết Roland Garros 2020.

"Tôi hơi quá lời khi nói Nadal không có cửa thắng", Ivanisevic chia sẻ hôm 12/10. "Nhưng tôi đã thực sự tin rằng Djokovic là ứng viên số một và sẽ vô địch năm nay. Tôi cũng nhận thức được rằng Nadal có thể vô địch Roland Garros ngay cả khi cậu ấy chơi tệ. Nhưng ở chung kết, Djokovic đã chơi dưới khả năng còn Nadal lại đánh một trận hoàn hảo. Tôi chưa từng ngại bày tỏ quan điểm, và Nadal đã chứng minh nhận định của tôi là không đúng. Đơn giản là như vậy".

HLV Djokovic nhận sai khi đánh giá thấp Nadal

Nadal thắng Djokovic ở sáu trong bảy lần đối đầu tại Roland Garros. Ảnh: AP. 

Trước trận chung kết Roland Garros, HLV Goran Ivanisevic khẳng định Nadal không có cơ hội nào trước Djokovic. Nhưng ở Philippe Chatrier hôm Chủ nhật, Nadal lấn lướt tay vợt số một thế giới và thắng 6-0, 6-2, 7-5, để lần thứ 13 vô địch Grand Slam đất nện.

Ở trận chung kết Grand Slam kế trước giữa hai người, Djokovic thắng dễ Nadal tại Australia Mở rộng 2019 sau ba set. "Năm ngoái, trước trận chung kết ở Australia, tôi đoán cơ hội của cả hai là 50-50, nhưng cuối cùng Djokovic lại áp đảo Nadal", Ivanisevic nói thêm. "Dự đoán kiểu an toàn thì dễ lắm. Tôi chẳng bao giờ nói 'Chúng ta cùng chờ xem' hay 'người thắng là người chơi hay hơn'. Tôi luôn nói thẳng suy nghĩ của bản thân".

HLV Djokovic nhận sai khi đánh giá thấp Nadal - 1

    Novak Djokovic - Rafael Nadal 

Ivanisevic, từng vô địch Wimbledon 2001 và dẫn dắt Djokovic từ 2019 đến nay, thừa nhận học trò của ông thua Nadal về chiến thuật ở trận chung kết. "Nadal đã hoàn toàn đánh bại Djokovic về chiến thuật, như để trả đũa cho trận chung kết năm ngoái ở Australia", HLV Djokovic nói. "Cậu ấy cũng giao bóng tuyệt vời. Djokovic không cho thấy sự vững vàng ở những game giao. Mọi chuyện tồi tệ từ khi Nadal liên tục thắng những game giao của Djokovic".

Ở trận chung kết Roland Garros, Djokovic chỉ thắng một game đỡ bóng còn Nadal thắng tới bảy game giao của tay vợt Serbia. Djokovic mắc 52 lỗi tự đánh hỏng, còn Nadal chỉ có 14 lỗi. Ở những pha bóng dưới bốn lần chạm vợt, Nadal cũng áp đảo Djokovic nhờ thường xuyên giao bóng về trái tay của đối thủ.

Theo Nhân Đạt (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/hlv-djokovic-nhan-sai-khi-danh-gia-thap-nadal-4175834.html