Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Đài Loan: 'Chúng tôi vui vì có cơ hội học hỏi U23 Việt Nam'

HLV trưởng của ĐT Đài Loan cho biết trận giao hữu với U23 Việt Nam sắp tới sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ của ông rút ra nhiều bài học bổ ích.

Trong buổi họp báo trước chiến dịch vòng loại U23 Châu Á diễn ra vào chiều hôm qua (13/3), một cán bộ của VFF đã cho biết nếu như không có gì thay đổi, U23 Việt Nam sẽ chơi một trận giao hữu với ĐTQG Đài Loan vào ngày 16/3 tới.

Hiện tại, ĐT Đài Loan (Trung Quốc) đang có chuyến tập huấn kéo dài 1 tuần tại Hà Nội. Trước khi bước vào trận giao hữu với U23 Việt Nam, họ đã thi đấu giao hữu với đội bóng hạng Nhất là Phù Đổng. Kết quả của trận đấu này là 2-0 nghiêng về CLB của Việt Nam.

Đánh giá về kết quả của trận đấu này, một HLV nằm trong ban huấn luyện của Đài Loan là ông Wang Jia Zhong cho biết: "Ở trận đấu này, chúng tôi không có kết quả tốt vì nhiều cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ngoài ra, cường độ thi đấu ở đây cũng cao hơn ở Đài Loan. Dù sao, các học trò của tôi cũng đã có được bài học bổ ích".

HLV Đài Loan: 'Chúng tôi vui vì có cơ hội học hỏi U23 Việt Nam'
Hình ảnh của ĐT Đài Loan trong trận đấu tập với Phù Đổng FC (Ảnh: Phù Đổng FC)

Nói về trận giao hữu sắp tới với ĐT U23 Việt Nam, ông Wang Jiz Zhong tỏ ra vô cùng hào hứng: "Tôi đã xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu và được biết HLV Park Hang Seo là một nhà cầm quân rất tài năng. Tôi rất vui vì có cơ hội để học hỏi từ họ. Bởi U23 Việt Nam là một trong những đội bóng mạnh hàng đầu châu Á.

Thi đấu với U23 Việt Nam chúng tôi có thể thử thách ở cường độ thi đấu cao, được học hỏi phòng ngự, cách tận dụng cơ hội và giành chiến thắng. Hy vọng chúng tôi sẽ học hỏi nhiều điều ở đây, đặc biệt là vấn đề phòng thủ".

Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và ĐT Đài Loan sắp tới cũng sẽ là bài kiểm tra hữu ích dành cho HLV Park Hang-seo. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 16/3 tới trên SVĐ Hàng Đẫy. Tuy nhiên, để bảo đảm cho các yếu tố chiến thuật, BHL của cả 2 đội đã thống nhất sẽ hạn chế truyền thông tác nghiệp.

Theo Thế Trung (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)