Thể thao

HLV Croatia: ‘Chặn được Messi thì ngán gì Mbappe’

Zlatko Dalic tin rằng hệ thống phòng ngự của Croatia đủ sức khiến các ngôi sao tấn công của Pháp im tiếng trong trận chung kết World Cup 2018.

“Pháp là đội bóng rất mạnh, với những ngôi sao tấn công chất lượng. Nhưng nếu chúng tôi đã bắt chết Lionel Messi, Harry Kane, Christian Eriksen... thì cũng có thể phong toả được Kylian Mbappe và Antoine Griezmann”, HLV Zlatko Dalic chia sẻ.

Chiến lược gia của Croatia cho biết theo quan điểm cá nhân, Messi là cầu thủ xuất sắc thế giới. Nhưng tại vòng bảng, ông thiết lập hệ thống phòng thủ khiến thủ quân Argentina không thể hiện được sự nguy hiểm, giúp Croatia giành chiến thắng 3-0. Tại bán kết, Croatia đánh bại Anh 2-1, trong đó họ phong toả thành công Harry Kane, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách lập công tại World Cup 2018.

HLV Croatia: ‘Chặn được Messi thì ngán gì Mbappe’
HLV Dalic đánh giá Mbappe là cầu thủ nguy hiểm nhưng ông đã có phương án phong toả.

Ở trận chung kết, Croatia sẽ đối đầu Pháp. Trung phong cắm Olivier Giroud  chưa có được pha lập công nào tại World Cup 2018, nhưng hàng công của Pháp vẫn rất nguy hiểm với Kylian Mbappe chơi dạt cánh. Tiền đạo 19 tuổi đang gây ấn tượng mạnh với kỹ thuật khéo kéo, tốc độ đi bóng cao, khiến nhiều người gợi nhớ tới cựu tuyển thủ Brazil - Ronaldo. Bên cạnh đó đoàn quân áo lam có Antoine Griezmann. Cầu thủ Atletico Madrid chơi thấp, giống như hộ công nhưng luôn nguy hiểm mỗi khi có bóng trước vòng 16m50.

“Croatia vẫn sẽ chơi tốt như những trận đấu trước. Chúng tôi dựa trên tập thể để chiến đấu”, HLV Dalic nói thêm. “Đây là một kỳ World Cup kỳ lạ. Đội bóng nào cũng có thể tổ chức phòng ngự tốt, nên không có nhiều chiến thắng đậm, chênh lệch lớn về kết quả. Vấn đề của Croatia trong 10 năm qua là có những cá nhân xuất sắc nhưng thiếu sự đoàn kết. Đó là lý do tôi xây dựng đội hiện tại với tiêu chí tập thể là trên hết, tất cả hi sinh phục vụ cái chung”.

Trước trận chung kết, Croatia nhận tin vui Ivan Rakitic đã khỏi ốm. Trước đó dù bị sốt cao, tiền vệ này vẫn xin ra sân, chiến đấu và đánh bại Anh. Rakitic tuyên bố vẫn sẽ đá chung kết với Pháp “dù chỉ còn một chân”. “Trước trận bán kết một số cầu thủ Croatia gặp vấn đề sức khoẻ. Tuy nhiên, trong buổi họp đội trước trận, ai cũng nói sẵn sàng ra sân. Trong trận đấu, tôi muốn thực hiện vài sự thay đổi nhân sự nhưng ai cũng nói ‘Đừng thay tôi, đừng thay tôi’. Họ chiến đấu trên cả sức mình”, HLV Dalic nói về tinh thần chiến đấu của các học trò.

Croatia có ít hơn Pháp một ngày nghỉ. Họ lại phải ba trận liên tiếp đá hiệp phụ. Tuy nhiên, HLV Dalic tin rằng tinh thần chiến đấu sẽ giúp các học trò khoả lấp vấn đề trên.

Theo Nam Anh (VnExpress.net)