Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Chung Hae-seong: 'Trọng tài toàn quyết định có lợi cho Hà Nội FC'

Chiến lược gia người Hàn Quốc giờ đã hiểu vì sao bầu Đức dự đoán CLB TP. HCM không thể vô địch V.League 2019.

Trong buổi trả lời phỏng vấn tờ báo quê nhà Sports Seoul mới đây, HLV Chung Hae-seong đã phải cay đắng thốt lên: "Chúng tôi là đội đứng đầu bảng sau lượt đi. Nhưng Chủ tịch HAGL nói rằng TPHCM không thể vô địch được. Hóa ra, các trọng tài toàn đưa ra quyết định có lợi cho Hà Nội FC".

Mùa giải năm nay, TP. HCM có khởi đầu như mơ khi liên tục đứng đầu BXH trong hơn nửa mùa giải (14 vòng). Nhưng đáng tiếc, đội bóng thành phố mang tên Bác lại hụt hơi ở giai đoạn cuối để Hà Nội FC bứt lên giành chức vô địch V-League 2019.

Lúc này, thuyền trưởng người Hàn Quốc càng cảm thấy thấm thía hơn câu nói của bầu Đức khi vị Chủ tịch CLB HAGL dự đoán TPHCM không thể đăng quang trong cuộc cạnh tranh với Hà Nội FC.

HLV Chung Hae-seong: 'Trọng tài toàn quyết định có lợi cho Hà Nội FC'

"Tôi không kiếm cớ đổ lỗi, nhưng tôi không nghĩ là chuyện đó không có căn cứ. Có lúc tôi đã nổi giận và phản đối gay gắt. Để bóng Việt Nam phát triển, chuyện này cần thay đổi".

Dù đội nhà không thể vô địch nhưng HLV Chung Hae-seong vẫn hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Từ vị thế của đội bóng đua trụ hạng mùa trước, TP. HCM đã lột xác và có thời điểm là ứng cử viên số một. Bên cạnh đó, TP. HCM vẫn còn cơ hội giành Cúp Quốc gia.

"Nếu tôi dẫn dắt hai năm liền một đội bóng ở một giải đấu khó khăn như Việt Nam, điều đó rất có ý nghĩa. Tôi muốn giành danh hiệu, muốn có chiếc cúp đầu tiên khi đã lớn tuổi rồi", HLV Chung Hae-seong bộc bạch.

Cũng trong bài phát biểu này, thuyền trưởng người Hàn Quốc thẳng thắn cho rằng ông không thích bị lãnh đạo đội bóng can thiệp vào chuyên môn như tình trạng của nhiều đội bóng V-League.

"Điều đó xảy ra ở HAGL mùa trước. Lãnh đạo đội bóng có thể nói thế này hoặc thế kia, nhưng sẽ chẳng hiệu quả gì nếu ông ta can thiệp vào việc lựa chọn cầu thủ hay chiến thuật. Do vậy tôi đã đề nghị lãnh đạo CLB không ngồi ghế huấn luyện ngay từ đầu và họ đã lắng nghe yêu cầu của tôi".

Ngọc Linh (SHTT)