Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Chung Hae-seong đề nghị VPF và VFF xem lại trận TP.HCM bị Quảng Nam cầm hòa

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, vị HLV người Hàn Quốc không giấu được sự không hài lòng với công tác trọng tài dưới sự điều khiển của trọng tài chính Ngô Quốc Hưng.

Thẻ đỏ, hai quả phạt 11m và những diễn biến nóng của trận đấu TP.HCM 1-1 Quảng Nam (Video: VPF)

Sau khi Hà Nội để thua sốc trên sân Thanh Hóa, TP.HCM đứng trước cơ hội lớn để gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng lên thành 4 điểm. Tuy nhiên đội bóng của HLV Chugn Hae-seong đã không thể đánh bại được Quảng Nam để hiện thực hóa được mục tiêu này.

Thậm chí đội chủ nhà còn suýt chút nữa thua trận, nếu như Đinh Thanh Trung thực hiện thành công quả đá penalty cho Quảng Nam ở những phút cuối trận.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Chung Hae-seong bày tỏ: "Tôi không muốn nói nhiều, tôi xin lỗi vì đội đã không thể thắng trong trận đấu này. Trận gặp Sanna Khánh Hòa ở vòng 8, chúng tôi chơi thiếu người từ phút 59 vẫn giành chiến thắng 2-1. Còn ở trận này, chúng tôi cũng chơi hơn người kể từ phút 59 nhưng chỉ giành được kết quả hòa trước Quảng Nam".

Đặc biệt, trả lời câu hỏi về công tác điều khiển trân đấu của tổ trọng tài, vị HLV người Hàn Quốc thắng thắn nói:

"Trọng tài là một phần của bóng đá, và tôi không muốn bình luận gì. Nhưng tôi muốn VFF, VPF và ban tổ chức giải xem lại trận đấu này. Tôi là HLV nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng tôi rất muốn giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển và trở nên chuyên nghiệp hơn. Vì thế, tôi mong muốn VFF, VPF và ban tổ chức giải xem lại trận đấu".

Phản ứng của HLV Chung Hae-seong không phải không có cơ sở, khi trọng tài chính Ngô Quốc Hưng có khá nhiều quyết định khó hiểu trong trận đấu này, đặc biệt là với CLB TP.HCM, khiến cầu thủ cả hai đội đều phản ứng.

Âu Bằng (SHTT)