Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Văn Quyết chỉ huých vai, Quế Ngọc Hải mới xứng đáng nhận thẻ đỏ’

Chia sẻ trong phần họp báo sau trận Viettel – Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng trọng tài Trần Đình Thịnh đã có nhiều quyết định rút thẻ không thực sự chính xác ở trong ngày hôm nay.

Cụ thể, đánh giá về công tác điều khiện trận đấu của trọng tài Trần Đình Thịnh, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cho biết:

“Trận hôm nay rất căng thẳng, có nhiều tình huống không nên phạt thẻ nhưng trọng tài lại khá nặng tay.

Tôi không biết liệu đội bóng của mình có thể thắng đậm hơn hay không, nhưng nếu không có những tấm thẻ như vậy thì cầu thủ sẽ chơi máu lửa hơn nhiều, còn khi bị thẻ rồi thì họ chơi chùn chân hơn. Đến khi bị thiếu người, chúng tôi phải chơi khác đi. Trong bóng đá không phải lúc nào muốn thắng là thắng được. Nếu Viettel tân dụng tốt cơ hội thì chưa biết thế nào và tôi hài lòng với kết quả ngày hôm nay.”

HLV Chu Đình Nghiêm: ‘Văn Quyết chỉ huých vai, Quế Ngọc Hải mới xứng đáng nhận thẻ đỏ’
Trọng tài Trần Đình Thịnh rút thẻ đỏ trực tiếp cho Văn Quyết (Ảnh: Ngọc Tú)

Tuy nhiên ông Nghiêm cũng cho rằng trọng tài Trần Đình Thịnh đáng ra nên phạt thẻ đỏ với Quế Ngọc Hải trong tình huống xoạc bóng với Văn Kiên ở cuối trận.

“Tôi nói cho các bạn biết, khi ấy Văn Kiên đang có 4 nốt giầy ở ống đồng. Pha bóng Văn Quyết nhận thẻ đỏ, tôi nghe được bên truyền hình nói rằng cậu ấy chỉ dùng vai thôi. Còn với Quế Ngọc Hải, tôi nghĩ tình huống đó đó phải bị phạt thẻ đỏ.”

“Tôi đã xem Viettel đá 2 trận với Đà Nẵng và Thanh Hóa. Đầu hiệp 2 Hà Nội đã mất người, trong khi Viettel có nhiều cầu thủ cao to khiến chúng tôi gặp khó khăn và mất sức rất nhiều. Tôi rất sợ cuối trận có thêm người bị chấn thương nhưng rất may đã không sao.”

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Văn Quyết

Ngoài ra, HLV Chu Đình Nghiêm cũng thông tin thêm về trường hợp chấn thương của  Bùi Tiến Dũng. Thủ môn này bị viêm khớp cổ tay và Hà Nội muốn Dũng bình phục hoàn toàn.

Còn với các cầu thủ khác của Hà Nội được triệu tập lên U23 Việt Nam, Văn phòng đội tuyển đã trao đổi và thống nhất ngay tối nay họ sẽ lên tập trung. Đến tối 8/3 sẽ trả các cầu thủ này về CLB để sang Singapore đá AFC và đến ngày 13/3 tất cả sẽ tiếp tục hội quân cùng đội tuyển.

Kiều Phong (SHTT)