Thể thao

HLV châu Âu tung thêm bằng chứng thắng kiện, tố việc bị bầu Đệ tự ý cắt giảm lương

HLV Fabio Lopez tiếp tục hé lộ thêm những thông tin liên quan đến vụ kiện CLB Thanh Hóa lên FIFA.

Như tin đã đưa, cách đây ít ngày HLV Fabio Lopez tuyên bố được FIFA xử thắng kiện. Vị chiến lược gia 47 tuổi cho biết CLB Thanh Hóa sẽ phải bồi thường hợp đồng vì quyết định sa thải ông hồi tháng 6/2020.

Tuy nhiên trả lời một số đơn vị truyền thông vào tối 3/2, bầu Đệ (cựu Chủ tịch CLB Thanh Hóa) khẳng định ông chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ FIFA. Điều này khiến dư luận dấy lên hoài nghi về việc liệu tuyên bố của HLV Fabio Lopez là thật hay không?

Trước mối hoài nghi này, ông thầy người Italia tỏ ra khá tức giận. "Mọi người nghĩ tôi mất công liên lạc với các kênh truyền thông của Việt Nam và chỉ để thông báo tới họ một tin giả hay sao", HLV Fabio Lopez nói.

HLV châu Âu tung thêm bằng chứng thắng kiện, tố việc bị bầu Đệ tự ý cắt giảm lương

Đồng thời, để chứng minh tuyên bố của mình, HLV người Italia cũng hé lộ một phần thông báo của Ban tư cách cầu thủ FIFA, nơi thụ lý vụ kiện giữa ông và CLB Thanh Hóa.

"Thẩm phán đưa ra phán quyết vào ngày 26/1, sau đó văn bản chính thức được gửi tới hai bên vào ngày 2/2/2021 nên tôi chắc chắn phía CLB đã nhận được nó", HLV Fabio Lopez nói.

Ông cũng tiết lộ nội dung chính về phán quyết. "Quyết định của Thẩm phán Ban tư cách cầu thủ FIFA: Kiến nghị của HLV Fabio Lopez được chấp thuận một phần, CLB Thanh Hóa phải trả cho HLV Fabio Lopez các khoản sau:…", nội dung văn bản được hé lộ có đoạn.

HLV châu Âu tung thêm bằng chứng thắng kiện, tố việc bị bầu Đệ tự ý cắt giảm lương - Ảnh 2.

HLV châu Âu tung thêm bằng chứng thắng kiện, tố việc bị bầu Đệ tự ý cắt giảm lương - 2
Hình ảnh được HLV Fabio Lopez cung cấp để chứng minh cho tuyên bố của mình.

Đáng chú ý, HLV người Italia cho biết ngoài việc vi phạm hợp đồng khi sa thải mà không bồi thường, CLB Thanh Hóa còn phải đền bù cho ông một khoản tiền khác.

"Nói thêm, họ cũng sẽ phải trả cả số tiền lương mà họ tự ý cắt bỏ trong 2 tháng dịch bệnh, dù không hề có sự chấp thuận của tôi", HLV Fabio Lopez tiết lộ.

Trước đó vào tháng 3/2020, CLB Thanh Hóa đã công bố mức giảm lương khi V.League phải tạm dừng vì dịch Covid-19. Khi đó, mức giảm lương tháng 3 là 30%, tháng 4 là 40%.

Theo Linh Đan (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hlv-chau-au-tung-them-bang-chung-thang-kien-to-viec-bi-bau-de-tu-y-cat-giam-luong-162210502090613607.htm