Thể thao

HLV châu Âu nói lời 'cay đắng' với CLB Thanh Hóa, nhận sai vì tin lời hứa hẹn của bầu Đệ

HLV Fabio Lopez thẳng thắn bày tỏ nếu phía bầu Đệ kéo dài vụ kiện thì số tiền phải mất có thể sẽ còn lớn hơn.

"Tôi biết bầu Đệ giờ đây không còn là chủ tịch CLB Thanh Hóa. Không rõ đó có phải nỗ lực để trì hoãn việc bồi thường hay không, nhưng tôi chẳng e ngại đâu. Càng kéo dài vụ kiện càng khiến họ có nguy cơ mất thêm nhiều tiền hơn mà thôi", HLV Fabio Lopez thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Mới đây, CLB Thanh Hóa, bầu Đệ và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa đã tổ chức cuộc họp khẩn để tìm phương án xử lý cho vụ thua kiện HLV Fabio Lopez.

CLB Thanh Hóa bị FIFA xử thua, yêu cầu phải bồi thường khoảng 200.000 USD cho HLV Fabio Lopez và trợ lý Salvatore. Tuy nhiên bầu Đoan (chủ tịch hiện tại của CLB Thanh Hóa) tuyên bố sẽ không chịu phạt thay cho những vấn đề xảy ra dưới thời bầu Đệ.

HLV châu Âu nói lời 'cay đắng' với CLB Thanh Hóa, nhận sai vì tin lời hứa hẹn của bầu Đệ
Bầu Đoan (đứng) chia sẻ sẵn sàng trả đội bóng lại cho tỉnh nếu phải chịu phạt thay bầu Đệ

Các bên liên quan đã ngồi lại với nhau vào chiều 8/2. Nhưng sau nhiều giờ trao đổi, họ vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung. Tất cả thống nhất sẽ báo cáo tình hình cụ thể cho lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hoá trong thời gian nhanh nhất để chờ ý kiến chỉ đạo cụ thể. Đồng thời họ cũng cần thêm một buổi gặp mặt khác để tìm hướng giải quyết.

"Tôi vẫn chưa nhận được bất cứ liên lạc nào từ phía Thanh Hóa về việc bồi thường. Tôi đã bị bầu Đệ đối xử tệ. Trước đây, một số người quen ở Việt Nam đã khuyên tôi đừng nhận công việc ở CLB Thanh Hóa. Tuy nhiên khi ấy, tôi đã tin tưởng những lời hứa hẹn của bầu Đệ. Biết sao được, tôi thừa nhận đó là sai lầm của mình.

Dù sao tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện ở CLB Thanh Hóa nữa. Điều quan trọng nhất đã được thể hiện qua phán quyết của FIFA. CLB Thanh Hóa đã sai và họ phải chấp nhận điều đó", HLV Fabio Lopez cho biết.

Hiện tại ngoài việc phải bồi thường cho HLV Fabio Lopez, CLB Thanh Hóa còn bị FIFA yêu cầu trả cho ngoại binh Idrissa Sega Cisse số tiền 58.480 USD vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng hồi tháng 1/2020. Đây đều là những vụ việc diễn ra khi bầu Đệ còn làm chủ tịch CLB Thanh Hóa.

Theo Linh Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hlv-chau-au-noi-loi-cay-dang-voi-clb-thanh-hoa-nhan-sai-vi-tin-loi-hua-hen-cua-bau-de-162210902080456717.htm