Thể thao >> Olympic 2020

HLV cầu hôn kiếm thủ Argentina trên sóng truyền hình trực tiếp tại Olympic Tokyo

HLV đội tuyển đấu kiếm Argentina Lucas Saucedo cầu hôn bạn gái và là học trò Maria Belen Perez Maurice sau khi cô bị loại ở vòng một Olympic Tokyo hôm 26/7.

Maurice sớm dừng bước ở nội dung kiếm chém nữ, khi thua VĐV Hungary Anna Marton 12-15. Nhưng nữ VĐV 36 tuổi người Argentina vẫn có ngày đáng nhớ.

Thầy cầu hôn trò ngay tại Olympic Tokyo ảnh 1

Khi Maurice đang trả lời phỏng vấn trực tiếp sau trận, Saucedo đứng phía sau giơ tấm bảng ghi dòng chữ cầu hôn. "Maurice, em có muốn kết hôn với anh không?".

Maurice đột ngột ngắt phỏng vấn, hét lên sung sướng rồi ôm chầm lấy HLV và cũng là bạn trai của mình. Nữ kiếm thủ này không cầm được những giọt nước mắt. Cô khiến ngay cả những người phỏng vấn cô cũng cảm thấy xúc động theo.

"Chúng tôi đã bên nhau suốt 18 năm. Cả hai luôn băn khoăn về việc mình sẽ già đi cùng nhau ở đâu và như thế nào. Chúng tôi là những người bình dị. Và đây dường như là địa điểm phù hợp để tôi thể hiện tình yêu cho cô ấy" - Maurice nói khi tiếp tục trả lời phỏng vấn.

HLV cầu hôn kiếm thủ Argentina trên sóng truyền hình trực tiếp tại Olympic Tokyo - 1
HLV Saucedo hạnh phúc khi được bạn giá Maurice nhận lời cầu hôn tại Tokyo chiều 26/7

Maurice và bạn trai hơn cô 15 tuổi thực ra đã hẹn hò trong suốt 17 năm nay. Cô cùng Saucedo bên nhau trong nhiều giải đấu, giành nhiều vinh quang và cũng nếm trải nhiều thất bại.

Năm 2010, Saucedo từng cầu hôn, nhưng Maurice từ chối. Đến lần thứ hai hôm 26/7, nữ kiếm thủ Argentina đã đồng ý. "Tôi nghĩ tới điều này vào hôm qua. Maurice là người phụ nữ của cuộc đời tôi. Năm 2010 tại Paris, tôi cầu hôn và cô ấy từ chối. Khi ấy, Maurice vẫn còn rất trẻ" - Saucedo tiết lộ.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)