Thể thao

HLV Bồ Đào Nha: 'Ronaldo như rượu vang, càng để lâu càng ngon'

Ông Fernando Santos hết lời ca ngợi sau khi học trò ghi bàn, hạ Marocco 1-0 ở loạt trận thứ hai bảng B World Cup 2018 hôm 20/6.

HLV Bồ Đào Nha: 'Ronaldo như rượu vang, càng để lâu càng ngon'
Ronaldo đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gánh đội tuyển Bồ Đào Nha.

“Ronaldo như rượu vang hảo hạng của Bồ Đào Nha. Cậu ấy biết điều chỉnh khả năng của bản thân ở từng độ tuổi khác nhau, để luôn có thể chơi tốt nhất. Ronaldo luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân. Cậu ấy hiểu bản thân, biết chính xác cậu ấy có thể làm gì. Cách chơi của Ronaldo bây giờ khác với cách đây ba, bốn năm, và tôi chắc cũng chẳng giống vài năm sắp tới”, HLV Santos phát biểu sau trận.

Ronaldo đang là cầu thủ chơi ấn tượng nhất từ đầu World Cup 2018. Sau khi lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha 3-3, anh tiếp tục ghi bàn duy nhất giúp các nhà đương kim vô địch Euro giành trọn ba điểm trước Marocco.

Không còn chơi thiên về sức mạnh, tốc độ và nặng tính phô diễn kỹ thuật, Ronaldo ở tuổi 33 đá theo phương châm hiệu quả được đặt lên hàng đầu. Anh cải thiện khả năng di chuyển, dứt điểm đa dạng. Bốn bàn của Ronaldo tại World Cup 2018 có sút phạt 11m, đá phạt ngoài vòng 16m50, đánh đầu, ghi bàn bằng chân trái, chân phải.

Khi được hỏi vì sao Ronaldo có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2018, HLV Fernando Santos cười, dí dỏm trả lời: “Vì cậu ấy có một HLV giỏi”.

Vị chiến lược gia 63 tuổi cho biết Bồ Đào Nha đã phòng ngự tốt hơn. Nhưng đội  vẫn còn những điểm làm ông chưa hài lòng ở trận đấu với Marocco, như việc  chuyền sai nhiều, khả năng bùng nổ chưa cao.

“Dẫu sao điều quan trọng là Bồ Đào Nha có bốn điểm. Tuy nhiên, nó cũng chưa có gì là chắc chắn. Chúng tôi sẽ xem trận đấu giữa Tây Ban Nha và Iran ra sao để tập trung vào trận đấu cuối vòng bảng với Iran”, HLV Santos nói thêm.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)