Thể thao

HLV Antonio Conte dính lừa đa cấp, có nguy cơ mất trắng 30 triệu euro

Thất bại trong trận chung kết Europa League không phải là nỗi buồn duy nhất huấn luyện viên Antonio Conte của Inter Milan phải trải qua trong thời gian này.

Những ngày qua là quãng thời gian thực sự đáng buồn với HLV Antonio Conte. Cách đây ít ngày, ông cùng Inter Milan thất bại trước Sevilla ở chung kết Europa League, còn giờ đối mặt nguy cơ mất khoản đầu tư 30 triệu euro tại Anh.

Cụ thể, tờ The Times cho hay, thời còn làm HLV Chelsea, nhà cầm quân 51 tuổi này đã đầu tư 30 triệu euro vào công ty Kidman Asset Management do một người đồng hương là Massimo Bochicchio làm quản lý.

Theo tờ La Verita (Italy), biết được Conte là nhà cầm quân nhận lương cao, nhiều tiền ở Chelsea, Bochicchio đã tìm cách gặp gỡ, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ. Tự giới thiệu mình là một chuyên gia tài chính, tạo vỏ bọc giàu sang và nhiều mối quan hệ trong giới tài chính ở London, Bochicchio bằng sự hoạt ngôn đã khiến Conte tin sái cổ. Thậm chí, Conte còn dọn đồ từ khách sạn tới sống ở căn biệt thự Bochicchio cho mượn ở Tây London.

HLV Antonio Conte dính lừa đa cấp, có nguy cơ mất trắng 30 triệu euro

Chính bởi vậy, Conte đã liên tục “bơm tiền” cho Bochicchio. Thời gian đầu, “tiền lãi” thường xuyên được trả đều đặn vào tài khoản của Conte. Vị HLV bóng đá kê cao gối ngủ, tin rằng mình đã tìm đúng nơi để đầu tư tiền bạc.

Thế nhưng mới đây, Massimo Bochicchio đã bị cảnh sát Anh điều tra vì những cáo buộc gian lận trong kinh doanh, trốn thuế và mập mờ trong các khoản đầu tư, đồng thời bị thẩm phán David Foxton ký lệnh phong tỏa số tài sản lên tới 47 triệu bảng, bao gồm các tài sản tại công ty Kidman Asset Management và cả một căn hộ sang trọng tại London – nơi HLV Conte và gia đình từng sinh sống.

Theo thỏa thuận miệng giữa Conte và Bochicchio, đến cuối tháng 6/2020, nhà cầm quân Italy sẽ nhận lại 30 triệu euro tiền gốc sau vài năm nhận lãi. Nhưng thời điểm đó đã qua đi mà Conte không hề nhận được tiền trả vào tài khoản.

Từ Italia, HLV Conte và 7 nhà đầu tư khác đã thuê luật sư để đòi lại số tiền đầu tư vào Kidman Asset Management, đồng thời cáo buộc Massimo Bochicchio đã có những hành vi lừa đảo đối với họ. Theo tiết lộ, trước khi bị cảnh sát Anh sờ gáy, Massimo Bochicchio cũng từng bị cảnh sát Luxembourg điều tra vì nợ công ty Palesa Sarl 7 triệu euro.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)