Thể thao

HLV Akira Nishino tố Thái Lan bịa đặt

Qua cuộc điện đàm với 1 tờ báo Nhật Bản, HLV Akira Nishino cho biết vẫn đều đặn liên lạc hàng ngày với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), trái ngược hẳn với những gì Chủ tịch FAT đưa ra với dư luận.

Sau khi truyền thông Thái Lan và một số nước Đông Nam Á đồng loạt đưa tin HLV đội tuyển Thái Lan Akira Nishino đã cắt liên lạc với LĐBĐ Thái Lan, chiến lược gia này đã có buổi điện đàm với hãng tin Hochi News của Nhật Bản để làm rõ thông tin.

"Tôi vẫn gọi điện thoại báo cáo với FA Thái Lan hàng ngày", ông Akira Nishino khẳng định. "Đến cuối tháng 7 tôi sẽ quay lại Thái Lan để tường trình về vòng loại World Cup vừa qua và bàn bạc với họ về tương lai".

HLV Akira Nishino tố Thái Lan bịa đặt
HLV Akira Nishino khẳng định vẫn liên lạc với LĐBĐ Thái Lan hàng ngày

Trước đó Chủ tịch FAT, ông Somyot Boompumuang, cho biết sau khi kết thúc Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ông Nishino đã bay về Nhật Bản và không liên lạc với FAT. Hôm 25/6, FAT bổ nhiệm Anurak Srikerd làm HLV tạm quyền.

Cách đây ít ngày tờ Siamsport đã đăng tải thông tin chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang yêu cầu sa thải HLV Nishino và cả dàn trợ lý. Điều này khiến ông Akira Nishino tỏ ra khá bối rối.

Thực tế, những điều Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan nói với truyền thông không đủ thuyết phục NHM bóng đá nước này. Tờ Siam Sport phân tích: "Người hâm mộ bóng đá Thái Lan tỏ ra nghi ngờ về thông tin xoay quanh chuyện FAT không thể liên lạc với huấn luyện viên Akira Nishino.

"Bởi trong thời đại ngày nay, với sự phát triển của mạng xã hội thì không lẽ không có cách nào để liên lạc với Akira Nishino thông qua điện thoại trực tiếp, qua mạng xã hội Facebook, Instagram hoặc qua Email… Hoặc nếu điều này là sự thật, cần phải xem lại uy tín của FAT”.

Được biết, HLV Akira Nishino vẫn còn 1 năm hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan, hưởng mức lương 970.000 USD mỗi năm.. Nếu bị đơn phương cắt hợp đồng, ông có thể nhận được khoản bồi thường lớn.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)