Thể thao >> Thể thao quốc tế

Higuain bất ngờ chia tay ĐT Argentina sau gần 10 năm cống hiến

Cầu thủ đang khoác áo Chelsea đã quyết định giã từ ĐT Argentina ở tuổi 31.

"Thời gian của tôi đối với màu áo tuyển Argentina chấm dứt ngay từ bây giờ. Tôi đã suy nghĩ thật kĩ, thời gian của tôi đã hết. Tôi sẽ theo dõi đội tuyển từ bên ngoài. Tôi đã nói chuyện với HLV Scaloni và cho ông biết quan điểm của mình. Tôi đưa ra quyết định này vì tôi muốn được bên gia đình nhiều hơn. Tôi muốn dành thời gian cho con gái tôi, và tôi cũng nghĩ rằng bản thân đã cống hiến hết tất cả cho tổ quốc.

Higuain bất ngờ chia tay ĐT Argentina sau gần 10 năm cống hiến

"Tôi cần phải tập trung hết mình như đã cam kết với Chelsea. Ngoại hạng Anh thật tuyệt và tôi thực sự mong rằng sẽ tận hưởng một cách trọn vẹn. Một giải đấu cực kỳ cạnh tranh".

"Giờ đây, mọi người có thể thôi lo lắng về việc tôi có được gọi lên tuyển hay không. Ở Argentina, họ thích chỉ trích về những cơ hội bạn bỏ lỡ hơn là những bàn thắng bạn mang về. Điều đáng nói là sự chỉ trích gây áp lực lan rộng đến nhiều người. Tôi đã từng thấy gia đình của mình bị tổn thương còn nhiều hơn tôi. Mọi người đều có thể có ý kiến riêng về những gì tôi đã bỏ lỡ, nhưng tôi đã luôn cố gắng hết khả năng của mình" - Higuain tiết lộ lý do giã từ ĐT Argentina.

Higuain ra mắt đội tuyển quốc gia Argentina vào tháng 10/2009 dưới thời HLV Diego Maradona. Anh ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở trận thắng 2-1 Peru, để giúp đội nhà giành vé dự World Cup 2010.

Sau gần 10 năm khoác áo ĐTQG, tiền đạo sinh năm 1987 ra sân 75 trận, ghi 31 bàn thắng, đứng thứ 6 trong top những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina. Anh cũng chơi 3 trận chung kết cùng ĐT Argentina, trong đó có World Cup 2014, nhưng đều thất bại.

DA (SHTT)