Thể thao

Hi hữu: Đội bóng Indonesia đo nồng độ cồn để ngăn cầu thủ say xỉn

Trước tình trạng rượu bia tràn lan của các cầu thủ, CLB Persipura Jayapura của Indonesia đã quyết định sử dụng máy đo nồng độ cồn trước mỗi trận đấu hoặc các buổi tập.

Theo tờ Bola, sở dĩ BLĐ của Persipura Jayapura phải áp dụng biện pháp này là bởi màn trình diễn sa sút của các trụ cột ở mùa giải vừa qua, và chủ yếu là bởi thói quen uống rượu bia vô tội vạ. Nếu cầu thủ nào vi phạm, họ sẽ bị CLB phạt nặng.

"Nếu một cầu thủ sử dụng rượu bia khi đang phục vụ cho CLB, anh ta phải bị trừng phạt", chủ tịch Benhur Tomi Mano của Persipura Jayapura nói. "Tôi hy vọng các biện pháp này có thể giúp đội bóng vô địch Indonesia mùa này và cạnh tranh ở các giải đấu châu Á".

Hi hữu: Đội bóng Indonesia đo nồng độ cồn để ngăn cầu thủ say xỉn

Khi được hỏi quan điểm của mình, HLV trưởng Jacksen Tiago cho biết: "Đó là việc của chủ tịch CLB và ban lãnh đạo. Tôi không muốn nói đến điều đó, việc của tôi là huấn luyện".

Những năm gần đây, CLB Persipura Jayapura thường tỏ ra thất thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Mùa giải năm ngoái, Persipura chỉ về đích ở vị trí thứ 3 tại giải VĐQG Indonesia (Liga 1).

Mùa giải 2020 dự kiến khởi tranh vào ngày 29/2.

Thiên Bình (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hi-huu-doi-bong-indonesia-do-nong-do-con-de-ngan-cau-thu-say-xin-d69841.html?demo