Thể thao

Hé lộ video tập luyện năm 17 tuổi của Mike Tyson: Tốc độ lẫn sức mạnh đều đáng nể khiến đối phương dù đeo đồ bảo hộ đầu vẫn bị lép vế

Đoạn video dưới đây đã lý giải vì sao Mike Tyson lại có thể trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử.

Mới đây, tờ The Sun đã giúp các fan hiểu rõ hơn về tài năng của huyền thoại Mike Tyson bằng việc "đào" lại đoạn video đối luyện ở tuổi 17 của ông. Tại đây, "Tay đấm thép" có dịp thử sức cùng Jimmy Clark, người khi đó đã 28 tuổi và đang sở hữu thành tích bất bại tại đấu trường hạng nặng chuyên nghiệp.

Trong đoạn video được cho quay vào năm 1983, Mike cho thấy sự nhỉnh hơn về mặt sức mạnh lẫn tốc độ. Đã đeo đồ bảo hộ đầu, Clark vẫn tỏ ra lép vế và không tung ra cú đòn nào làm khó được "Tay đấm thép". Buổi tập này còn có sự xuất hiện của HLV Cus D'Amato, người được Mike tôn trọng và coi như cha của mình.

Video tập luyện tuổi 17 của Mike Tyson

 

Hé lộ video tập luyện năm 17 tuổi của Mike Tyson: Tốc độ lẫn sức mạnh đều đáng nể khiến đối phương dù đeo đồ bảo hộ đầu vẫn bị lép vế

Chứng kiến đoạn video trên, nhiều fan hâm mộ không khỏi trầm trồ, tấm tắc khen tài năng của Mike.

"Jimmy Clark là một tay dấm chuyên nghiệp ở thời điểm đó. Thành tích cả sự nghiệp của anh ta là 18 thắng, 1 thua. Một vài thông tin cung cấp cho mọi người", một tài khoản bình luận.

"Mike Tyson mới chỉ 17 tuổi nhưng ông ấy đã tỏ ra xuất sắc hơn phần lớn võ sĩ hạng nặng khác".

"Tôi cảm thấy thật may mắn vì được xem clip này".

Hé lộ video tập luyện năm 17 tuổi của Mike Tyson: Tốc độ lẫn sức mạnh đều đáng nể khiến đối phương dù đeo đồ bảo hộ đầu vẫn bị lép vế - 1

Mike Tyson đánh bại Trevor Berbick để giành đai WBC hạng nặng vào năm 1986.

Nhờ tài năng sớm nở rộ, Mike trở thành nỗi khiếp sợ tại làng quyền Anh từ khi còn rất trẻ. Sau hai lần vô địch Olympic trẻ, Mike chuyển lên chuyên nghiệp vào năm 19 tuổi. Ông giành tới 27 chiến thắng liên tiếp trong vòng 2 năm trước khi hạ Trevor Berbick vào tháng 11/1986 để trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử. Mike Tyson giải nghệ vào năm 2005 với thành tích 50 thắng, 6 thua.

Hồi tháng 4, Mike tuyên bố sẽ trở lại để tham dự một trận đấu từ thiện. Đối thủ của ông nhiều khả năng là kỳ phùng địch thủ một thời Evander Holyfield.

Theo AB (Trí Thức Trẻ)




http://toquoc.vn/he-lo-video-tap-luyen-nam-17-tuoi-cua-mike-tyson-toc-do-lan-suc-manh-deu-dang-ne-khien-doi-phuong-du-deo-do-bao-ho-dau-van-bi-lep-ve-40202066171059418.htm