Thể thao

Hé lộ nguyên nhân PSG thảm bại Monaco: Vì một loại virus lạ?

Vắng Messi và Mbappe, đội khách PSG để thua thảm chủ nhà Monaco với tỷ số 1-3 tại Ligue 1. Đoàn quân của HLV Galtier khủng hoảng vì chấn thương và một loại virus gây bệnh trước trận đấu.

Theo phóng viên Fabrice Hawkins của RMC Sport (Pháp), một loại virus đường ruột đã tấn công các cầu thủ PSG trước trận đấu gặp Monaco tại Ligue 1. Một số cầu thủ có biểu hiện nôn mửa, đau bụng và mệt mỏi. Hiện, chưa có thông tin chi tiết về danh sách các ngôi sao bị nhiễm bệnh.

Hé lộ nguyên nhân PSG thảm bại Monaco: Vì một loại virus lạ? ảnh 1

Virus đường ruột và chấn thương khiến PSG không thể tung ra đội hình tốt nhất. Trước Monaco, HLV Galtier sử dụng đội hình lạ lẫm với nhiều cái tên rất ít được thi đấu như Bitshiabu, Bernat, Vitinha hay Pembele. Thậm chí, chiến lược gia người Pháp còn phải sử dụng cầu thủ 16 tuổi là Zaire-Emery.

Monaco dẫn trước PSG 2-0 chỉ trong 18 phút đầu tiên và hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Achraf Hakimi và Sergio Ramos vào sân nhưng cũng không thể giúp đội bóng thành Paris lật ngược thế cờ. Thua Monaco chưa phải là thảm họa vì PSG vẫn đang dẫn đầu. Nhưng người hâm mộ đội bóng này có lý do để lo lắng trước trận gặp Bayern Munich ở Champions League.

Trước đó, Lionel Messi và Kylian Mbappe đã phải ngồi ngoài vì chấn thương cơ, trong khi tiền vệ Marco Verratti cũng vắng mặt. HLV Galtier thừa nhận rằng Messi là một tổn thất lớn cho PSG.

"Chúng tôi biết tầm quan trọng của Messi. Khi cậu ấy vắng mặt, chúng tôi sẽ phải chơi theo một cách khác, không giống với cấu trúc chắc chắn hơn, gọn gàng hơn. Rõ ràng là gặp Monaco mà không có Messi là điều rất khó khăn. Chấn thương xảy ra liên tục khi mà World Cup lại diễn ra giữa mùa giải. Nhưng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm để giúp PSG thi đấu tốt hơn", Galtier cho biết.

Theo Mạnh Tùng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/he-lo-nguyen-nhan-psg-tham-bai-monaco-vi-mot-loai-virus-la-post1509329.tpo