Thể thao

Hé lộ nguyên nhân khiến Rashford chưa chịu gia hạn hợp đồng với MU

Marcus Rashford chờ quá trình đổi chủ hoàn tất rồi mới ra quyết định về tương lai với CLB chủ sân Old Trafford.

Hợp đồng hiện tại giữa Rashford với MU chỉ còn thời hạn tới tháng 6/2024. Thời gian qua, Ban lãnh đạo đội bóng đã nhiều lần đàm phán để gia hạn với Rashford. Nhưng theo báo chí Anh, chân sút số một của Quỷ đỏ ở mùa giải năm nay đã quyết định trì hoãn tiến trình này.

Các nguồn tin cho hay, tiền đạo 25 tuổi muốn biết chủ mới là ai trước khi cam kết tương lai cùng đội bóng chủ quản. Rashford tin rằng anh có thể nhận mức lương cao hơn trong trường hợp tỷ phú Sir Jim Ratcliffe hoặc hoàng thân Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani tiếp quản "Quỷ đỏ".

Hé lộ nguyên nhân khiến Rashford chưa chịu gia hạn hợp đồng với MU

Hiện Rashfod hiện bỏ túi 200.000 bảng mỗi tuần và được MU đề nghị tăng 50% lương, lên mức 300.000 bảng mỗi tuần với hợp đồng có thời hạn 5 năm. Dù vậy, Rashford đang đứng trước cơ hội ký hợp đồng lớn nhất trong sự nghiệp nên không quyết định vội vàng.

Mùa giải này, Marcus Rashford đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng với 27 pha lập công và 9 đường kiến tạo thành bàn sau 44 lần ra sân, so với mùa giải 2021/22 chỉ có vỏn vẹn 5 bàn trên mọi đấu trường. Kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp năm 2015, đây chính là mùa bóng tiền đạo người Anh có thành tích ghi bàn tốt nhất.

Chính phong độ chói sáng của Rashford đã góp phần giúp MU lên ngôi vô địch League Cup. Đồng thời, Quỷ đỏ còn lọt vào tứ kết Europa League (gặp Sevilla), vào bán kết FA Cup (gặp Brighton). Ở Premier League, thầy trò HLV Erik ten Hag đang đứng thứ 3 trên BXH với 50 điểm sau 26 trận, hơn đội xếp sau là Tottenham 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.

David de Gea đang là người có thu nhập cao nhất tại MU hiện tại, hưởng lương 375.000 bảng mỗi tuần. MU đang ép thủ môn Tây Ban Nha phải giảm lương nếu muốn tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford sau mùa giải năm nay.

Biên Thùy