Thể thao >> COVID-19 (nCoV)

Hazard thừa nhận phải 'bóp mồm bóp miệng' khi ở nhà vì dịch COVID-19

Ngôi sao người Bỉ thừa nhận rằng rất khó tránh việc ăn nhiều bánh khi vẫn đang tuân thủ quy định giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19.

Eden Hazard dính chấn thương mắt cá chân vào cuối tháng 2 ở trận với Levante tại La Liga. Tân binh của Real Madrid phải sang Mỹ phẫu thuật và tưởng chừng sẽ phải ngồi ngoài hết mùa 2019/20. Nhưng đại dịch Covid-19 diễn ra đã làm đảo lộn mọi kế hoạch. Tây Ban Nha là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus corona.

Hazard cũng như nhiều người khác đang phải tự cách ly và thực hiện giãn cách xã hội theo lệnh từ chính phủ Tây Ban Nha. Thủ tướng Pedro Sanchez đã yêu cầu duy trì các biện pháp hiện tại ít nhất cho tới ngày 26/4.

Hazard thừa nhận phải 'bóp mồm bóp miệng' khi ở nhà vì dịch COVID-19
Hazard tăng cân rõ rệt khi tới Real Madrid

Điều này đã làm ảnh hưởng tới quá trình hồi phục của Hazard, đặc biệt là về vấn đề giữ cân nặng. Ngôi sao người Bỉ thú nhận rằng, tủ lạnh với đồ ăn ngọt đang là thứ cám dỗ anh nhất trong thời điểm bị "nhốt" ở nhà.

"Điều đó với tôi chẳng hề dễ dàng. Tôi đang cố gắng không nạp quá nhiều chất béo vào người. Tôi cố gắng để bước qua chỗ nhà bếp thật nhanh nhưng điều đó chẳng đơn giản".

Kể từ khi cập bến Bernabeu vào mùa hè năm 2019 với mức giá 100 triệu Euro, số cân nặng của Hazard đã gia tăng một cách chóng mặt. Điều này dần trở thành vấn đề đối với tiền vệ 29 tuổi, khi anh không thể duy trì tốc độ lẫn sự lắt léo cần thiết trong một thân hình mập mạp. Hazard mới chỉ có 1 bàn thắng sau 15 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Real Madrid tính tới thời điểm này của ở mùa giải 2019/20.

Chia sẻ thêm về chấn thương của mình, Hazard nói: "Tôi đang làm việc trực tuyến với chuyên gia vật lý trị liệu. Anh ấy không thể đến đây được vì đang bị ốm và phải ở nhà theo quy định của chính phủ".

"Chúng tôi đã bắt đầu quá trình tập luyện vào 10 ngày trước nhưng mọi thứ đều bắt đầu từ xa. Tôi cũng đang cố gắng thực hiện các bước quan trọng trong quá trình hồi phục chấn thương mắt cá chân và cố gắng làm mọi thứ khi ở nhà".

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hazard-thua-nhan-phai-bop-mom-bop-mieng-khi-o-nha-vi-dich-covid-19-d73555.html?demo