Thể thao >> Thể thao quốc tế

Hazard lập siêu phẩm, Chelsea kéo sập pháo đài Liverpool

Bị dẫn trước trong hiệp hai, Chelsea đã có màn lội ngược dòng ấn tượng tại Anfield. Eden Hazard đóng vai người hùng với màn solo tuyệt đỉnh trong bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1.

BÀN THẮNG

Liverpool: Sturridge (58’)

Chelsea: Emerson (79’), Hazard (85’)

Đúng như dự báo, cả hai đội đều tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị. Nếu như Emerson, Barkley, Fabregas có lần hiếm hoi xuất hiện trong đội hình Chelsea thì bên phía Liverpool, tiền vệ Fabinho lần đầu tiên đá chính. Dù được đánh giá nhỉnh hơn nhưng đội chủ sân Anfield lại tỏ ra lép vế trước Chelsea. Khả năng kiểm soát tuyến giữa của Fabregas và các đồng đội tốt hơn hẳn đối phương trong hiệp đầu.

Trong hiệp một, Chelsea cầm bóng tới 61%. Các học trò của HLV Maurizio Sarri cũng tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Điển hình như tình huống vào phút 17, Fabregas chuyền dài sắc sảo cho Morata thoát xuống đối mặt thủ thành Mignolet. Tiền đạo người Tây Ban Nha tung hai cú sút liên tiếp khiến trái bóng lăn ngang qua khung thành tiếc rằng không có cầu thủ Chelsea nào ập vào.

Liverpool dẫu không kiểm soát nhiều bóng nhưng lối đá nhanh của họ vẫn tạo ra nguy hiểm về phía khung thành Chelsea. Phút 37, Naby Keita dứt điểm hiểm hóc buộc Caballero vất vả cản phá. Ngay sau đó, tiền đạo người Guinea bay người đánh đầu từ quả tạt chuẩn xác của Shaqiri. Tiếc rằng pha dứt điểm của Keita chưa đủ khó để hạ gục thủ môn đội khách. 

Hazard lập siêu phẩm, Chelsea kéo sập pháo đài Liverpool

Việc Liverpool chơi pressing mạnh hơn vào hiệp hai đã thực sự làm khó Chelsea. Các cầu thủ đội khách có phần lúng túng khi bị đối phương áp sát quá nhanh và dồn dập. Trong một tình huống như vậy, Christensen chuyền về bất cẩn tạo cơ hội cho Sturridge băng xuống đối mặt Caballero. Tiền đạo người Anh tự tin rê bóng qua thủ môn Chelsea rồi dứt điểm… chệch cột. Một pha bỏ lỡ không tưởng.

Nhưng Sturridge đã không bỏ lỡ cơ hội sau đó ở phút 58. Tiền đạo người Anh bay người đá bồi đẹp mắt mở tỷ số cho Liverpool. Bàn thua thể hiện rõ sự luống cuống của các cầu thủ Chelsea khi họ để mất bóng ngay ngoài vòng 16m50. Trong thế trận kém hơn, đội khách bất ngờ có bàn gỡ hòa vào phút 79. Hậu vệ Emerson ập vào sút bồi gỡ hòa từ cú đánh đầu của Barkley. Trọng tài đã phải sử dụng công nghệ VAR để công nhận bàn thắng này.

Trong thế trận căng như dây đàn vào những phút cuối, một khoảnh khắc siêu sao đã giải quyết trận đấu. Phút 85, Hazard đột phá từ giữa sân, bật tường với Azpilicueta, sau đó tiếp tục lừa bóng qua hàng loạt bóng áo đỏ. Tiền vệ người Bỉ kết thúc pha đi bóng thần thánh bằng cú sút chéo góc bằng chân phải. Một bàn thắng xứng đáng đẹp nhất Cúp liên đoàn mùa này.

Siêu phẩm của Hazard đã giành tấm vé đi tiếp cho Chelsea. Hai ngày nữa, Chelsea và Liverpool sẽ tái đấu tại vòng 7 Premier League.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Liverpool: Mignolet, Clyne, Matip, Lovren, Moreno, Milner (Henderson 60’), Fabinho (Salah 87’), Keita, Shaqiri, Sturridge, Mane (Firmino 71’).

Chelsea: Caballero, Azpilicueta, Christensen (Luiz 73’), Cahill, Emerson Palmieri, Kovacic (Kante 64’), Fabregas, Moses, Barkley, Willian (Hazard 56’), Morata.

Theo Việt Hà (Bongdaplus.vn)