Thể thao

'Hãy để tuyển Việt Nam phải lo lắng thay vì Malaysia'

Shebby Singh khuyên cầu thủ Malaysia đừng nên nghĩ nhiều về tuyển Việt Nam. Thay vào đó, hãy hướng áp lực về phía thầy trò ông Park Hang-seo và đánh bại đối thủ bằng những đòn phản công.

Shebby Singh là cựu cầu thủ Malaysia và là chuyên gia bóng đá có tiếng ở trong nước và khu vực. Trước trận Malaysia – Việt Nam tối 11.6, ông đã "mách nước" đội chủ nhà.

Ông chia sẻ: "Tuyển Việt Nam đang bị áp lực nặng nề phải dự World Cup cũng như chính từ sự tiến bộ không ngừng của họ 4 năm qua. Sức nặng của sự kỳ vọng dành cho họ rất lớn. Điều này cho phép tuyển Malaysia có cơ hội để thắng Việt Nam.

Malaysia không lạ gì cảm giác này vì đội luôn bị ăn đòn khi đối mặt với áp lực. Vì vậy, đừng nghĩ nhiều về Việt Nam và thay vào đó, hãy để họ lo lắng vì tuyển Malaysia. Hãy tung Safawi Rasid, Luqman Hakim Shamsudin và Arif Aiman ​​Hanapi vào sân để chơi phản công trước Việt Nam và họ sẽ không làm chúng ta thất vọng", ông Shebby kêu gọi huấn luyện viên Tan Cheng Hoe.

'Hãy để tuyển Việt Nam phải lo lắng thay vì Malaysia'
Việc dùng nhiều cầu thủ nhập tịch khiến Malaysia bị chỉ trích trước trận gặp tuyển Việt Nam. Ảnh: LĐBĐ Malaysia.

Tuyển Việt Nam lúc này đang có cơ hội lớn để tiến vào vòng loại cuối cùng của World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Sự kỳ vọng của VFF, người hâm mộ dành cho Quế Ngọc Hải và các đồng đội rất lớn. Trận gặp Malaysia có tính chất rất quan trọng với tuyển Việt Nam để có thể hoàn thành được mục tiêu này. Trong khi đó, Malaysia ở "cửa dưới" và sự kỳ vọng dành cho đội không nhiều như Việt Nam.

Ở trận ra quân, Malaysia đã thua UAE 0-4 với lối chơi kém thuyết phục. Các cầu thủ nhập tịch mới như Liridon Krasniqi và De Paula đã bị chỉ trích dữ dội. Ông Singh nhấn mạnh Liridon không có ý thức chiến thuật khi thi đấu ở hàng tiền vệ, còn tiền đạo De Paula hoàn toàn mất hút trên hàng tấn công. Theo ông, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã chọn họ vì có "hồ sơ" đẹp hơn là khả năng thực thụ trên sân.

Trong khi Malaysia có trận đấu ra quân tệ hại, Việt Nam đã thắng đậm Indonesia 4-0. Theo ông Shebby, Malaysia không nên quá quan tâm đến điều này: "Malaysia không nên quá lo âu về trận đấu với Việt Nam, cầu thủ hay chiến thuật của họ. Hãy chơi bóng thông minh, để tuyển Việt Nam thi đấu theo cách của mình và Malaysia sẽ có những đòn đáp trả".

Điều quan trọng nhất theo chuyên gia bóng đá này chính là hệ thống phòng ngự cần thi đấu chắc chắn, không để thủng lưới. Làm được điều đó, Malaysia mới có hy vọng vượt qua tuyển Việt Nam cũng như Thái Lan (15.6).

Theo Nguyễn Đăng (Lao Động)




https://laodong.vn/bong-da/hay-de-tuyen-viet-nam-phai-lo-lang-thay-vi-malaysia-918352.ldo