Thể thao >> AFF Cup 2018

Hậu vệ Malaysia tin HLV có cách khắc chế các tiền đạo Việt Nam

Nazirul Naim Che Hashim cho rằng đội nhà phải cảnh giác trước sự cơ động của hàng công Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup ngày 11/12.

"HLV Tan Cheng Hoe của chúng tôi đã có những chiến thuật hiệu quả để ngăn các tiền đạo Việt Nam ghi bàn", Nazirul Naim Che Hashim nói trên tờ News Straits Times.

Hậu vệ Malaysia tin HLV có cách khắc chế các tiền đạo Việt Nam
Narizul (số 21) góp công vào chiến thắng trước Thái Lan ở bán kết. Ảnh: AFF.

Nazirul đánh giá Anh Đức, Công Phượng và Quang Hải là những cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam. Bộ ba này đã ghi tổng cộng 9 bàn thắng cho Việt Nam tại AFF Cup 2018. 

"Việt Nam có những cầu thủ tấn công giỏi. Họ có thể trừng phạt chúng tôi nếu mắc sai lầm", hậu vệ 25 tuổi nói.

Narizul không tham dự trận đấu ở vòng bảng - khi Malaysia thua Việt Nam 0-2 trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, anh tham dự hai trận bán kết với Thái Lan, đá thay đồng đội Syazwan Andik bị dính chấn thương. Với việc Syazwan chưa chắc kịp bình phục để đá trận chung kết lượt đi, Narizul nhiều khả năng vẫn trấn giữ hàng lang trái của hàng thủ Malaysia.

"Thành thực mà nói, tôi không hài lòng khi mình không được sử dụng ở vòng bảng. Tôi cần phải bắt nhịp và hòa vào chiến thuật của cả đội và tôi đã làm được", Narizul nói.

Narizul lần đầu khoác áo Malaysia dự AFF Cup vào năm 2016 dưới sự chỉ đạo của HLV Ong Kim Swee. Anh tin rằng Malaysia sẽ chạm tay vào Cup vô địch năm nay.

Theo Duy Đoàn (VnExpress.net)