Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Hậu vệ Liverpool ân hận vì coi thường Rashford

Trent Alexander-Arnold nói rằng anh từng coi thường Marcus Rashford, nhưng giờ đây hậu vệ Liverpool cho rằng Rashford là đối thủ anh ngại đối mặt nhất.

"Nói về những cuộc đối đầu trực diện với các cầu thủ tấn công, Marcus Rashford là đối thủ khó chịu nhất đối với tôi. Ngày hôm đó, tôi đã đánh giá quá thấp Marcus Rashford và nhận lại bài học quý giá".

Hậu vệ Liverpool ân hận vì coi thường Rashford

"Là một cầu thủ Liverpool, có lẽ đây là trận đấu tệ nhất của tôi. Nhưng khi mọi thứ diễn ra như thế, bạn phải học hỏi từ nó" - Trent Alexander-Arnold nói về trận thua 1-2 của Liverpool trước MU diễn ra vào ngày 10/3/2018. Ở trận này, Rashford là người ghi cả 2 bàn cho MU, và tất cả đều xuất phát từ cánh của Alexander-Arnold.

Sau trải nghiệm đáng quên đó, Alexander-Arnold đã tiến bộ vượt bậc và trở thành một trong những hậu vệ phải hay nhất thế giới thời điểm hiện tại, với đỉnh cao là chức vô địch Champions League mùa giải năm ngoái.

Giờ đây, Alexander-Arnold đang hướng tới việc giải "cơn khát" Ngoại hạng Anh cho The Kop: "Tôi luôn muốn giúp Liverpool đạt được nhiều thành công nhất có thể. Chúng tôi đã vô địch Champions League mùa trước và bây giờ, tôi muốn nhiều hơn thế".

"Nếu có 1 chiếc cúp ý nghĩa nhất với CĐV Liverpool thì đó phải là Ngoại hạng Anh. Đã quá lâu rồi Liverpool không đăng quang ở giải VĐQG. Đó là điều mà tất cả chúng tôi đều mong có được và hi vọng sẽ biến nó thành sự thật".

Duy Anh (SHTT)