Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Hàng loạt trụ cột của MU sẽ tháo chạy nếu không lọt vào Top 4

Những ngôi sao như David de Gea, Paul Pogba hay Romelu Lukaku đều cân nhắc khả năng ra đi ngay trong Hè tới nếu MU không có mặt trong Top 4 Ngoại hạng Anh.

Thất bại trước Everton khiến MU tỏ ra thất thế trong cuộc đua Top 4 khi giậm chân ở vị trí thứ 6 với 64 điểm, kém vị trí thứ tư của Chelsea 3 điểm. Ở 2 trận đấu tiếp theo, Quỷ đỏ sẽ có 2 trận đấu khó khăn lần lượt trước Man City và Chelsea. Nếu tiếp tục nhận những thất bại, cơ hội lọt vào Top 4 của MU gần như sẽ không còn.

Hàng loạt trụ cột của MU sẽ tháo chạy nếu không lọt vào Top 4

Và theo tờ The Guardian (Anh), nhiều ngôi sao đã tính sẵn đường tháo chạy nếu MU không thể tham dự Champions League ở mùa tới. Đầu tiên là David De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha đã thể hiện phong độ không tốt ở mùa giải này. Một thống kê đáng lo ngại là De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng sau 8 cú sút xa tại Ngoại hạng Anh mùa này - con số cao nhất tại giải và chỉ kém mùa giải tệ nhất là 2013/14 đúng 1 bàn thua nữa. 

Hợp đồng của De Gea với MU sẽ hết hạn ngay mùa Hè tới nhưng Quỷ đỏ có thể kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm nữa. Bản thân thủ thành 29 tuổi này cũng muốn tiếp tục gắn bó với MU nhưng với điều kiện phải là người được trả lương cao nhất.

Hàng loạt trụ cột của MU sẽ tháo chạy nếu không lọt vào Top 4 - 1

Nếu không thể giải quyết được những khúc mắc về mặt lương bổng, không loại trừ khả năng MU sẽ buộc phải bán De Gea để tránh mắt trắng ở mùa Hè 2020. Đã có những thông tin cho rằng PSG sẵn sàng biến De Gea thành thủ môn được trả lương cao nhất thế giới nhằm thay thế Gianluigi Buffon.

Tiếp theo là Paul Pogba. Tương lai của tiền vệ người Pháp luôn là đề tài nóng tại SVĐ Old Trafford ở Hè này. Đã có những thông tin cho rằng mối quan hệ giữa Pogba và HLV Ole Gunnar Solskjaer là "dần dần mờ nhạt", điều cũng khiến HLV Jose Mourinho phải "khăn gói" ra đi cách đây không lâu.

Hàng loạt trụ cột của MU sẽ tháo chạy nếu không lọt vào Top 4 - 2

Bản thân Pogba cũng để ngỏ khả năng về đầu quân dưới trướng Zidane: "Giống như tôi đã luôn nói, Real Madrid là giấc mơ đối với bất kỳ ai. Đây là một trong những câu lạc bộ lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra còn có (Zinedine) Zidane làm huấn luyện viên và đó là giấc mơ cho bất cứ ai thích bóng đá".

Trên hàng công, Anthony Martial và Romelu Lukaku là những cái tên được nhắc tới. Bộ đôi tấn công của MU không được lòng HLV Ole Gunnar Solskjaer và thường xuyên phải ngồi dự bị dưới thời chiến lược gia người Na Uy. 

Video: Everton 4-0 MU

Sau trận thua thảm 0-4 trước Everton, chính HLV Solskjaer khẳng định sẽ có cuộc thanh trừng lực lượng trong kỳ chuyển nhượng sắp tới: "Chúng tôi không thể thay đổi toàn bộ đội hình nhưng chúng tôi có thể làm điều đó từng bước một. Tôi sẽ giành được thành công ở đây và sẽ có những cầu thủ không góp mặt trong đội hình thành công của tôi".

Nhiều khả năng, một cuộc "cách mạng" với quy mô lớn sẽ diễn ra trong Hè này và các Manucians sẽ được chứng kiến diện mạo hoàn toàn mới của đội bóng con cưng ở mùa tới.

Duy Anh (SHTT)