Thể thao >> Thể thao trong nước

Hàng công thiếu sắc bén, HLV Park Hang-seo sẽ ưu tiên 'xem giò' Alexander Đặng

Trong chuyến đi sang châu Âu vào tuần tới, gương mặt Việt kiều được HLV Park Hang-seo theo dõi kỹ nhất sẽ là tiền đạo Alexander Đặng.

Như đã thông tin, HLV Park Hang-seo sẽ trực tiếp sang châu Âu trong tháng 5 để "xem giò" một số cầu thủ Việt kiều: Alexander Dang (Na Uy) và Filip Nguyen (CH Czech), Jason Quang-Vinh Pendant (Pháp). Đây đều là những cầu thủ Việt kiều đang bày tỏ mong muốn được khoác áo ĐT Việt Nam. Tuy nhiên rào cản lớn nhất vào lúc này nằm ở chỗ họ đều chưa có quốc tịch Việt Nam.

Hàng công thiếu sắc bén, HLV Park Hang-seo sẽ ưu tiên 'xem giò' Alexander Đặng

Theo thông tin từ báo Bóng đá, thầy Park sẽ dành dự quan tâm đặc biệt cho Alexander Đặng. Alexander Dang sinh năm 1990, thi đấu ở vị trí tiền đạo, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Na Uy.

Chân sút này hiện đang khoác áo CLB Nest-Sotra IL ở giải hạng Nhất Na Uy (giải đấu chỉ đứng sau giải VĐQG trong các cấp độ thi đấu của bóng đá Na Uy). Tiền đạo gốc Việt là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng khi được vinh dự khoác áo số 10. 

Ngoài ra, bản năng sát thủ của Alexander Dang cũng rất đáng nể. Cụ thể anh đã ghi được 21 bàn/25 trận với 2.170 phút trên sân, hiệu suất 103 phút/bàn ở mùa giải 2018. Alexander có 14 pha lập công sau 29 trận ra sân ở giải OBOS-Ligaen 2018.

Ở 2 trận đấu gần nhất trong mùa giải mới, Alexander Đặng đều ghi bàn. Ở vòng 4, Alexander Đặng là người ghi bàn duy nhất trong trận thua của Nest Sotra trước KFUM. Mới đây, cầu thủ 29 tuổi là người ấn định chiến thắng 2-0 trước đối thủ Ullensaker.

Hàng công thiếu sắc bén, HLV Park Hang-seo sẽ ưu tiên 'xem giò' Alexander Đặng - 1

Việc HLV Park Hang-seo ưu tiên 'xem giò' Alexander Đặng cũng là điều dễ hiểu bởi hàng công của ĐT Việt Nam đang gặp rất nhiều vấn đề. Mới đây, Anh Đức (trước đó là Thành Lương) đã từ chối quay lại ĐT Việt Nam. Tiến Linh thường xuyên bị chấn thương hàng hạ, trong khi Đức Chinh liên tục bị HLV Lê Huỳnh Đức chỉ trích vì không đạt được phong độ cao.

Tại Hàn Quốc, Công Phượng chưa có được bất cứ bàn thắng hay kiến tạo nào cho Incheon United ở những trận đấu chính thức. Thậm chí, ở trận hòa không bàn thắng với Seongnam cuối tuần trước, anh còn bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

Duy Anh (SHTT)