Thể thao

Hàng công bế tắc, HAGL chia điểm nhạt nhòa tại 'thánh địa' Pleiku

HAGL có trận hòa không bàn thắng thứ 2 tại V-League 2022 sau khi không thể đánh bại được Hà Tĩnh trên sân nhà.

HLV Kiatisak đã gây bất ngờ khi cất cả Tuấn Anh và Công Phượng lên băng ghế dự bị. Ở hàng phòng ngự, Đức Lương thay cho Hữu Tuấn bị mắc Covid-19. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, đội bóng phố Núi đã dâng cao đội hình và dồn ép sâu đối thủ về phần sân nhà.

Tuy nhiên kịch bản gần giống như trận đấu với CLB Nam Định. HAGL thi đấu cực kỳ bế tắc và gần như không tạo ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Những pha tạt bóng bổng vào cho 2 tiền đạo ngoại đều bị trung vệ Janclesio bên phía Hà Tĩnh dễ dàng hóa giải.

Hàng công bế tắc, HAGL chia điểm nhạt nhòa tại 'thánh địa' Pleiku
HAGL thi đấu bế tắc trong cả trận đấu

Sang đến hiệp thi đấu thứ 2, HAGL buộc phải thay đổi khi tung Công Phượng và Tuấn Anh vào sân. Giống như hiệp 1, đội khách Hà Tĩnh tiếp tục dựng xe buýt trước khung thành thủ môn Quang Tuấn và vô hiệu toàn bộ những đợt tấn công không quá sắc sảo của HAGL.

Thậm chí Hà Tĩnh còn tạo ra vài tình huống phản công nguy hiểm khi mà HAGL dâng đội hình rất cao để tìm kiếm bàn thắng. Phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của "Zico Thái" vẫn chơi rất bế tắc với những pha tạt bóng bổng vô hại vào trong vòng cấm.

Thi đấu dưới sức, HAGL có trận đấu thứ 2 liên tiếp tại V-League không thể ghi được bàn thắng. Còn với đội khách, 1 điểm trên sân Pleiku là kết quả rất thành công với CLB Hà Tĩnh.

Đội hình thi đấu

HAGL: Tuấn Linh, Mauricio, Văn Việt, Đức Lương, Hồng Duy, Xuân Trường (Tuấn Anh 56'), Minh Vương (Bảo Toàn 84'), Văn Toàn, Văn Thanh, Brandao, Jefferson Silva (Công Phượng 56').

Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Văn Nam, Janclesio, Văn Hạnh, Xuân Hùng, Xuân Toàn, Văn Công, Trung Học, Suraka, Văn Hiệp, Paollo

Quang Huy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hang-cong-be-tac-hagl-chia-diem-nhat-nhoa-tai-thanh-dia-pleiku-tintuc812242