Thể thao

Hải Phòng vinh danh thủ môn Văn Toản và các VĐV đoạt huy chương SEA Games 30

UBND TP Hải Phòng đã trích gần 1,6 tỉ đồng ngân sách để "thưởng nóng" cho các vận động viên, huấn luyện viên đoạt huy chương tại kỳ SEA Games 30 vừa qua.

Trưa ngày 12/12, TP Hải Phòng đã tổ chức vinh danh đoàn thể thao Hải Phòng đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games 30.

Chủ trì buổi lễ là Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa và Chủ tịch UBDN TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng.

Hải Phòng vinh danh thủ môn Văn Toản và các VĐV đoạt huy chương SEA Games 30

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 30, chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã quyết định trao thưởng cho 1 tập thể và 17 cá nhân.

Theo đó, mỗi vận động viên đạt huy chương vàng 200 triệu đồng/người, huy chương bạc 100 triệu và 50 triệu cho huy chương đồng. Ngoài ra, Tập đoàn Thép Việt Úc thưởng 300 triệu đồng cho các vận động viên và tập thể.

Hải Phòng vinh danh thủ môn Văn Toản và các VĐV đoạt huy chương SEA Games 30 - 1

Những vận động viên đoạt huy chương vàng gồm: thủ môn Nguyễn Văn Toản của đội tuyển U22 Việt Nam, VĐV Đào Thị Hồng Nhung thi đấu ở bộ môn võ gậy, VĐV Vũ Ngọc Sơn bộ môn kurash và VĐV Nguyễn Việt Anh môn thể dục aerobic.

Những Huấn luyện viên có VĐV đạt huy chương vàng được thưởng 100 triệu đồng, huy chương bạc 50 triệu đồng và huy chương đồng được thưởng 25 triệu đồng.

Hải Phòng vinh danh thủ môn Văn Toản và các VĐV đoạt huy chương SEA Games 30 - 2

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đánh giá cao, chúc mừng các vận động viên đã đạt được những kết quả đạt cao của Đoàn thể thao Hải Phòng trong kỳ SEA Games 30. “Chưa kỳ SEA Games nào mà Hải Phòng đạt kết quả cao như vậy” – ông Thành nói.

Còn thủ môn U22 Nguyễn Văn Toản cho biết: "Cảm xúc của em đến lúc này vẫn rất xúc động, hạnh phúc trước sự chào đón của người hâm mộ trong nước cũng như nhân dân thành phố cảng. Bản thân em chỉ biết tự nhủ phải tiếp tục chăm chỉ tập luyện để cùng các thành viên trong đội tuyển đạt những thành tích thi đấu tốt trong thời gian tới".

Thùy Dương (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hai-phong-vinh-danh-thu-mon-van-toan-va-cac-vdv-doat-huy-chuong-sea-games-30-d66954.html?demo