Thể thao >> World Cup 2022

Hai lần bị cột dọc từ chối, Uruguay chia điểm Hàn Quốc

Cả Uruguay vs Hàn Quốc đều có những cơ hội ngon ăn cho riêng mình. Tuy nhiên, cả 2 đều không tận dụng thành công và chấp nhận chia điểm tiếc nuối với tỷ số 0-0. Dù sao, 1 điểm giành được trong trận ra quân cũng không phải kết quả tệ với cả 2 đội tuyển.

Uruguay được đánh giá cao hơn Hàn Quốc rất nhiều. Bởi họ sở hữu đội hình với dàn sao sáng đang chơi bóng ở châu Âu. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi Hàn Quốc mới là đội nhập cuộc tốt hơn. 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc. đại diện châu Á đã đẩy cao đội hình pressing và chơi ép sân mặc dù đối thủ là Uruguay. Có cảm giác Uruguay trong những phút đầu đã bất ngờ với cách nhập cuộc của Hàn Quốc và họ gặp khá nhiều khó khăn trong việc đưa bóng lên phía trước khi liên tục bị đối phương áp sát. Chính bởi vậy, mặc dù là cửa trên nhưng Uruguay lại là đội chơi phòng ngự phản công, trong khi quyền kiểm soát tuyến giữa lại thuộc về Hàn Quốc. 

Son Heung-min cùng các đồng đội có bóng nhiều hơn, nhưng thực tế các cơ hội mà họ tạo ra lại không rõ ràng. Tình huống ngon ăn nhất của Hàn Quốc trong hiệp 1 tới ở phút 34. Tuy nhiên, cú sút của Moon-Hwan Kim trong tư thế không người kèm trong vòng cấm lại đưa bóng đi vọt xà ngang, bỏ qua thời cơ ghi bàn rất đáng tiếc cho Hàn Quốc. 

Với Uruguay, mặc dù đá phòng ngự phản công nhưng họ cũng cho thấy sự già giơ trong lối chơi. Không cần lên bóng nhiều, nhưng mỗi pha tấn công của Uruguay luôn tạo ra rất nhiều sự nguy hiểm. Phút 26, Valverde có lời cảnh báo đầu tiên khi dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Cuối hiệp 1, nếu may mắn hơn Uruguay thậm chí còn có bàn thắng mở tỷ số. Từ một pha phạt góc, Godin bật cao đánh đầu đúng sở trường nhưng đen đủi cho anh khi bóng lại đi bật cột dọc rồi lăn ngang khung thành. 45 phút đầu tiên là hiệp đấu Hàn Quốc cho thấy cách nhập cuộc đầy táo bạo, còn Uruguay thì chơi lỳ lợm, nhẫn nhịn chờ thời cơ theo đúng phong cách của họ. 

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là một Uruguay chủ động chơi chặt chẽ bên phần sân nhà. Trong hiệp đấu này, các tình huống đáng chú ý nhất của Uruguay đều liên quan đến Darwin Nunez. Phút 63, tiền đạo của Liverpool đi bóng thoát xuống sâu bên biên trái. Lẽ ra Nunez phải căng ngang cho đồng đội đứng trong vòng cấm thì cầu thủ này lại xử lý quá cá nhân và để thủ môn Hàn Quốc cản phá được, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn. Phút 81, tiếp tục là Nunez tung cú cứa lòng khá đẹp nhưng bóng vẫn chưa đủ độ cuận để tạo thành bàn thắng. 

Phút 89, Valverde tung cú sút xa sở trường hiểm hóc. Rất tiếc cho ngôi sao của Real Madrid khi bóng lại đi đúng cột dọc. Uruguay đã khá đen đủi trong trận đấu này khi bóng 2 lần đi chạm cột dọc, từ chối bàn thắng của họ. Tuy nhiên, Hàn Quốc thực tế cũng chơi tốt và họ xứng đáng với 1 điểm. Trận hoà này chưa phải là bất lợi gì cho cả Bồ Đào Nha lẫn Hàn Quốc trong cuộc đua giành vé đi tiếp. 

Hàng thủ siêu chắc của Uruguay

Uruguay đang có chuỗi 465 phút liên tiếp trắng lưới ở World Cup. Lần gần nhất mà họ thủng lưới ở giải đấu này là khi bị Wayne Rooney ghi bàn từ năm 2014. Rõ ràng Uruguay đang có một hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn. 


90'+7

Hết giờ!!!

Uruguay hòa Hàn Quốc 0-0.


90'

Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.


89'

Không vào. Valverde tung cú sút xa sở trường như búa bổ đưa bóng dội trúng cột dọc Hàn Quốc. 


87'

Nguy hiểm. Cavani đánh đầu trong tư thế khá với khiến cơ hội của Uruguay trôi qua.


81'

Không vào. Nunez sút khá hiểm bằng chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc Hàn Quốc trong gang tấc.


74'

Hàn Quốc thay 2 người. Gue-sung và Kang-in vào thay Uijo và Sangho.


73'

Uruguay đang cố gắng dồn ép Hàn Quốc để tìm kiếm bàn thắng. Đại diện châu Á thì phòng ngự chặt rình rập thời cơ phản công.


68'

Cavani xoay sở trong vòng cấm nhưng cú đá của anh bị rất đông cái bóng áo đỏ chặn đứng.


64'

Uruguay thay người. Cavani vào thay Suarez.


63'

Nguy hiểm. Nunez đi bóng tốc độ xuống sát đường biên ngang trong vòng cấm trước khi chuyền vào nhưng thủ thành Jinsu đã giải nguy thành công.


61'

Kể từ đầu trận Hàn Quốc liên tục sử dụng các quả lật bổng từ 2 biên nhưng chưa đem đến hiệu quả trước Uruguay.


56'

Son đang nằm sân đau đớn sau khi bị Caceres đốn ngã. Trận đấu đang diễn ra căng như dây đàn.


52'

Hàn Quốc đang khiếu nại đòi 11 mét sau khi hậu vệ Jinsu ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp trên không với Bentancur.


50'

Hậu vệ phía Uruguay chuồi bóng chuẩn xác ngăn cản kịp thời pha đi bóng và chuẩn bị ra chân của Son. 

46'

Hiệp 2 trở lại!!! Hai đội chưa thay ai.


45'+1

Hiệp 1 kết thúc!!!

Hai đội rời sân nghỉ 15 phút.


43'

Không vào. Godin bật cao đánh đầu từ quả phạt góc bên cánh phải đưa bóng tìm đúng cột dọc Hàn Quốc. May mắn đã đứng về phía đại diện châu Á.


39'

In-beom sút xa rất căng nhưng bóng đi thiếu chính xác.


34'

Không vào.

Uijo sút bóng lên trời trong tình huống trống trải ở vòng cấm sau đường căng ngang dọn cỗ của đồng đội.


27'

Cơ hội. Thủ thành Jinsu kịp thời băng ra truy cản pha băng xuống của Nunez sau đợt phản công chớp nhoáng của Uruguay.


22'

Không vào. Nunez băng vào dứt điểm hụt ở cự ly gần sau cú đánh đầu chuyền bóng của Pellistri. Rất đáng tiếc cho Uruguay và cá nhân Nunez.


19'

Không vào. Valverde khống chế bước một tốt trong vòng cấm rồi tung cú đá căng nhưng bóng đi vọt xà Hàn Quốc.


15'

Tốc độ trận đấu đang chậm lại sau quãng thời gian đầu hưng phấn của Hàn Quốc. Uruguay bắt đầu đưa trận đấu trở nên cân bằng hơn.


10'

Godin cắt bóng đi hết đường biên dọc sau pha băng xuống nhanh của Uijo. Hàn Quốc đang thi đấu với khí thế hừng hực.


7'

Sangho buộc cầu thủ Uruguay phải ngăn chặn chịu quả phạt góc sau pha bứt phá tốc độ ở sát đường biên ngang.


4'

Hàn Quốc đang chơi rất chủ động trước Uruguay. Đại diện châu Á mạnh dạn cầm bóng đá như đội cửa trên.


20h00

Hiệp 1 bắt đầu!!! Hàn Quốc giao bóng.


Son Heung-min với chiếc mặt nạ trên mặt đang khởi đầu. Người Hàn Quốc thở phào khi Son vẫn có thể dự World Cup 2022, và anh chắc chắn là niềm hi vọng số 1 của đội tuyển xứ kim chi trong trận ra quân gặp Uruguay hôm nay.

Hai lần bị cột dọc từ chối, Uruguay chia điểm Hàn Quốc - 3


Hôm nay, Uruguay ra sân với sơ đồ 4-3-3, trong đó tam tấu tấn công của họ rất đáng chú ý với 3 cái tên xen lẫn sức trẻ và kinh nghiệm gồm Nunez, Suarez và Pellistri. Ở tuyến giữa, Bentancur, Vecino và Valverde là 3 tiền vệ của đại diện Nam Mỹ. Nhìn chung, đây là một đội hình mạnh của Uruguay với chất lượng đồng đều. Trong khi đó, Hàn Quốc sẽ ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Ngôi sao sáng nhất Son đá chính bên hành lang trái, vị trí sở trường của anh.

Hai lần bị cột dọc từ chối, Uruguay chia điểm Hàn Quốc - 4


Đội hình ra sân của Uruguay.

Hai lần bị cột dọc từ chối, Uruguay chia điểm Hàn Quốc - 5


Đội hình ra sân của Hàn Quốc.

Hai lần bị cột dọc từ chối, Uruguay chia điểm Hàn Quốc - 6


- Ở World Cup 1982, ĐT Hàn Quốc không vượt qua vòng loại nhưng đến giải năm 2002 được tổ chức trên sân nhà, những chiến binh xứ kim chi đã làm nên điều kỳ diệu khi vào tới tận bán kết. Hai mươi năm sau, khi giải đấu trở lại châu Á, đội quân của HLV Paulo Bento tiếp tục mơ về một bước nhảy vọt.

- Ngôi sao bóng đá châu Á Son Heung Min đã đổ bộ xuống Doha (Qatar). Những nỗi âu lo về khả năng tiền đạo của ĐT Hàn Quốc này không thể tham dự VCK World Cup 2022 vì thế đã được loại trừ.

- Đến với World Cup 2022, ĐT Uruguay vẫn mang theo cặp tiền đạo huyền thoại có tổng tuổi đời 70, đã thi đấu với nhau từ World Cup 2010 là Luis Suarez và Edinson Cavani. Tuy nhiên, kinh nghiệm của 2 “lão tướng” này sẽ chỉ làm nền cho sức trẻ của thế hệ mới.

Đội hình dự kiến Uruguay vs Hàn Quốc

Uruguay (4-3-3): Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Bentancur, Vecino, Valverde; De Arrascaeta, Suarez, Nunez.

Hàn Quốc (4-3-3): Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Young-Gwon, Kim Min-Jae, Kim Jin-Su; Jung Woo-Young, Hwang In-Beom, Lee Jae-Sung; Hwang Hee-Chan, Son Heung-Min, Hwang Ui-Jo.

Phong độ gần đây Uruguay vs Hàn Quốc

Uruguay đang thi đấu khá tốt. 9 trận gần đây, họ thắng 7, hòa 1, chỉ để thua 1. Trong đó, ngay trước khi bước vào VCK World Cup 2022, đoàn quân của HLV Diego Alonso đã đánh bại Canada 2 bàn không gỡ. Với phong độ đang ổn định, Uruguay có hy vọng sẽ giành trọn 3 điểm trước Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Hàn Quốc không phải đối thủ dễ bắt nạt. Đội bóng xứ Kim chi cũng đang có phong độ tốt. Thống kê cho thấy, trong 9 trận gần đây, các học trò của ông Paulo Bento thắng 6, hòa 2, chỉ để thua 1 trận trước Nhật Bản. Trong 6 chiến thắng của họ có 2 trận thắng trong khuôn khổ giao hữu trước thềm World Cup 2022 gặp Cameroon và Iceland.

Nhìn chung đây là trận đấu mà Uruguay có hy vọng giành chiến thắng. Tuy nhiên, để có được 3 điểm, họ sẽ phải “trầy da chóc vẩy” trước các cầu thủ Hàn Quốc.

Hai lần bị cột dọc từ chối, Uruguay chia điểm Hàn Quốc - 7

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/world-cup/truc-tiep-uruguay-vs-han-quoc-20h00-ngay-24-11-3830562211.html