Thể thao

Hải Huy trở lại tập luyện phục hồi sau 3 tháng từ chấn thương kinh hoàng

Tiền vệ Nguyễn Hải Huy sẽ bắt đầu quá trình tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Sáng nay 14/9, cầu thủ Nguyễn Hải Huy đã lên đường đến Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF để bước vào giai đoạn tập luyện phục hồi sau chấn thương.

Trang chủ Than Quảng Ninh cho biết các bác sĩ sẽ khám và kiểm tra tổng quan, trước khi gửi phác đồ điều trị về phía CLB. Nếu không có gì thay đổi, tiền vệ mang số áo 14 sẽ chính thức bước vào quá trình tập luyện phục hồi.

Đây là tin vui đối với những CĐV của Than Quảng Ninh cũng như V.League. Đồng thời cũng là một thông tin đáng lưu ý cho HLV Park Hang-seo. Trước đó, ông đã theo dõi và có ý định gọi Hải Huy lên ĐTQG Việt Nam.

Hải Huy trở lại tập luyện phục hồi sau 3 tháng từ chấn thương kinh hoàng

Nguyễn Hải Huy được đánh giá là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Than Quảng Ninh trong những mùa giải vừa qua. Với bộ kỹ năng toàn diện, thể lực tốt và đặc biệt là luôn thi đấu hết mình, tiền vệ này được đánh giá rất cao ở V.League.

Thế nhưng pha va chạm kinh hoàng với hậu vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tiền vệ này đã bị gãy chân. Chấn thương này đã chấm dứt mùa giải năm nay của Hải Huy và khiến anh bỏ lỡ cơ hội lên tuyển.

Với việc các giải đấu quốc tế của ĐTVN bị tạm hoãn đến năm 2021, tiền vệ của Than Quảng Ninh hoàn toàn có đủ thời gian để hồi phục và chứng tỏ bản thân một lần nữa. Dự kiến, Hải Huy sẽ phải mất thêm 5-6 tháng nữa để có thể thi đấu trở lại bình thường.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)