Thể thao

Hai đội tuyển Argentina và Hà Lan đối diện hình phạt từ FIFA

Vì để xảy ra các vụ xô xát, hai đội tuyển Argentina và Hà Lan đang nằm trong tầm ngắm của FIFA. Tờ Ole Argentina khẳng định thông tin này.

Hai đội tuyển Argentina và Hà Lan đối diện hình phạt từ FIFA

Không bất ngờ khi FIFA điều tra hai đội tuyển đã tham dự trận bán kết căng thẳng vào rạng sáng 10/12. Vì cuối trận, rất nhiều pha va chạm đã xảy ra, đỉnh điểm là khi Leandro Paredes sút bóng vào cabin huấn luyện của đối thủ, dẫn tới cảnh hàng loạt thành viên của tuyển Hà Lan lao ra tính "ăn tươi nuốt sống" tiền vệ này.

Khi trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về Argentina, hai bên vẫn chưa hết bực bội khi liên tiếp trêu tức nhau. "Người ta đã đoán trước được rằng những pha va chạm rất căng thẳng giữa Argentina và Hà Lan sẽ mang lại hậu quả", Ole Argentina khẳng định.

Hai đội tuyển Argentina và Hà Lan đối diện hình phạt từ FIFA - 1
Các cầu thủ Argentina trêu tức đối thủ sau khi thắng trận

"Và trên thực tế, Ủy ban kỷ luật FIFA đã mở cuộc điều tra nhắm vào Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA). Có thể họ đã vi phạm các điều 12 (các hành vi không đúng mực của cầu thủ và quan chức) và 16 (vi phạm trật tự và an ninh trong các trận đấu) trong Bộ luật kỷ luật FIFA".

Theo Ole Argentina, FIFA sẽ có "biện pháp trừng phạt kinh tế đối với AFA". Trường hợp này tương tự với Uruguay trong trận đấu gây tranh cãi với Ghana ở lượt cuối vòng bảng.

Khi ấy, Jose Gimenez, Edinson Cavani, Fernando Muslera và Diego Godin đã lao vào gây áp lực cực lớn với trọng tài, thậm chí Gimenez còn "tác động vật lý" từ đằng sau đối với một thành viên ban tổ chức.

Từ đầu giải, FIFA đã "sờ gáy" khá nhiều liên đoàn vì những sự cố, như việc CĐV Ecuador dùng những ngôn từ không đúng mực với Chile, Uruguay gây rối sau trận gặp Ghana và mới nhất là vụ việc của hai đội tuyển Argentina và Hà Lan.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/hai-doi-tuyen-argentina-va-ha-lan-doi-dien-hinh-phat-tu-fifa-post1494084.tpo