Thể thao

Hai đô cử Việt Nam bị cấm thi đấu 4 năm

Hai đô cử trẻ Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng đã phải nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF).

Hai đô cử trẻ của Việt Nam vừa có tên trong danh sách những VĐV dương tính với doping của IWF. Theo thông báo mới nhất, Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Đình Sáng sẽ không thể thi đấu bất cứ giải nào từ 27/1/2020 đến ngày 26/1/2024.

Nhân viên Tổ chức Phòng chống doping quốc tế (WADA) vừa tới Việt Nam lấy mẫu kiểm tra ngẫu nhiên và  kết quả của 2 đô cử trên dương tính với chất oxandrolone (chất để phát triển cơ bắp).

Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 2003) từng giành tấm HCB Olympic trẻ 2018 ở hạng 44 kg nữ. Trong năm 2019, Thu Trang tiếp tục thi đấu ấn tượng khi giành 3 HCV giải vô địch trẻ thế giới ở hạng 45 kg với thành tích cử giật 66 kg, cử đẩy 75 kg và tổng cử 141 kg.

Hai đô cử Việt Nam bị cấm thi đấu 4 năm
Thu Trang là một đô cử đầy triển vọng của cử tạ Việt Nam

Bùi Đình Sáng (sinh năm 2002) cũng giành HCV cử giật hạng 61 kg nam tại giải vô địch trẻ thế giới 2019 với mức tạ 113 kg, và HCĐ tổng cử 243 kg.

Trước đó, vào năm 2019, 2 đô cử khác của Việt Nam là Trịnh Văn Vinh và Nguyễn Thị Phương Thanh cũng bị cấm thi đấu do dương tính chất cấm.

Theo quy định của IWF, bất kỳ quốc gia nào có 3 VĐV liên quan đến doping trong vòng 1 năm sẽ bị án phạt nặng, thậm chí là cấm thi đấu ở các giải lớn. Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ là 3 quốc gia bị cấm tham dự Olympic Tokyo ở môn cử tạ do có nhiều trường hợp vi phạm.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)