Thể thao

HAGL thua trận thứ 5 liên tiếp

Hàng thủ tệ khiến đội bóng phố núi nhận thất bại 1-2 trước CLB TP.HCM ở vòng 5, giai đoạn 2 V.League 2020 tối 30/10.

Bàn thắng

TP.HCM: Ngọc Đức (11'), Ariel (21')

HAGL: Chevaughn (30')

HAGL tiếp tục duy trì phong độ tệ hại với thất bại thứ 5 kể từ khi bước vào giai đoạn 2 V.League. Hàng thủ thiếu tập trung khiến đội khách thủng lưới 2 lần, sau pha dứt điểm của Sầm Ngọc Đức (11') và Ariel Rodriguez (21').

Không còn cơ hội cạnh tranh top 3, nên cả TP.HCM và HAGL đều chọn cách nhập cuộc mở. Ngay từ những phút đầu tiên, tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao với những màn đôi công thú vị của đôi bên.

HAGL thua trận thứ 5 liên tiếp

Tuy nhiên, đội tận dụng tốt cơ hội lại là TP.HCM. Phút 11, đội trưởng Sầm Ngọc Đức thực hiện pha đi bóng vào trung lộ trước khi tung cú “nã đại bác” tầm xa nhằm về góc cao khung thành đánh bại thủ môn Văn Trường.

10 phút sau, sự hớ hênh của các cầu thủ HAGL đã khiến họ phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Phi Sơn không bị ai kèm trong vòng cấm địa, thoải mái chuyền bóng để tiền đạo Ariel đã băng vào đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.

Những gì thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số của Chevaughn Walsh ở phút 30.

Thua chung cuộc 1-2 trước TP.HCM, HAGL chôn chân ở vị trí cuối cùng trong nhóm 8 đội tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2. Đây cũng là thất bại thứ 5 liên tiếp đầy thất vọng mà đội bóng phố Núi phải trải qua.

Đội hình ra sân:

CLB TP.HCM: Thanh Thắng, Ngọc Đức, Tăng Tiến, Diakite, Tùng Quốc, Hoàng Thịnh, Thanh Bình, Công Hiển, Ariel, Phi Sơn, Jose Ortiz.

CLB HAGL: Văn Trường, Memovic, A Hoàng, Hồng Duy, Văn Thanh, Quang Nho, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Anh, Văn Toàn, Walsh.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)