Thể thao >> Thể thao trong nước

HAGL công bố nhà tài trợ 'khủng', đặt mục tiêu vô địch V.League

CLB HAGL đã được yêu cầu phải vô địch V.League 2021 trong buổi lễ ra mắt nhà tài trợ mới Thaco.

Sáng nay ngày 11-3 tại TP.HCM, CLB HAGL đã tiến hành ra mắt công bố nhà tài trợ mới cho mùa giải 2019. Theo đó, thương hiệu Thaco sẽ tài trợ trọn gói cho HAGL ở mùa giải 2019 và Học viện HAGL JMG.

Phát biểu tại buổi lễ kí kết, đại diện của nhà tài trợ Thaco cho biết: "Thaco mong muốn tại V.League 2019, HAGL sẽ nằm trong Top 5, các năm tiếp theo phải nằm trong Top 3. Đặc biệt năm 2021, đội phải giành chức vô địch của giải đấu này. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng HAGL sẽ tiếp tục duy trì lối đá đẹp, là hình mẫu để các em thanh thiếu niên noi theo.

Nếu như HAGL đạt được những mục tiêu kể trên, tất nhiên chúng tôi sẽ xem xét hợp đồng lâu dài, lâu dài như thế nào chúng tôi sẽ xem xét cho thuận lợi nhất. Không thể nào khen thưởng cho một đứa con, mà nó không thể nào học giỏi được. Chúng tôi đề ra mục tiêu là để cùng nhau phát triển", Giám đốc truyền thông của Thaco ông Nguyễn Một chia sẻ.

HAGL công bố nhà tài trợ 'khủng', đặt mục tiêu vô địch V.League

"HAGL chơi tốt ở vòng đầu tiên, nhưng hai trận rồi chưa có được phong độ cao và để thua hai trận. Vậy nên, quãng thời gian nghỉ 1 tháng này tôi và các học trò sẽ cố gắng khắc phục những điểm yếu hiện tại để chơi tốt hơn trong thời gian tới đây. HAGL tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu kết thúc V.League 2019 trong Top 5", HLV Dương Minh Ninh cho hay.

"Trước mùa giải này HAGL không có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau, quãng thời gian quá ngắn. Hơn nữa đội có nhiều cầu thủ tập trung đội tuyển Việt Nam, nên không có sự gắn kết trong lối chơi ở những vòng đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, quãng thời gian nghỉ 1 tháng này toàn đội sẽ cố gắng khắc phục những điểm hạn chế đang còn thiếu. Tôi tin tưởng rằng HAGL sẽ trở lại mạnh mẽ hơn khi V.League 2019 trở lại", tiền vệ đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh cho hay.

Chỉ sẻ lý do kì hợp đồng tài trợ có thời hạn chỉ 1 năm, GĐĐH CLB HAGL ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Các nhà tài trợ đều có chiến lược kinh doanh của riêng mình. HAGL đã kết hợp với Nutifood và VP Milk được hai năm và luôn đáp ứng được các tiêu chí mà nhà tài trợ đề ra. Việc chia tay không có nghĩa là chấm dứt, trong một thời điểm khác hợp lý có thể những nhà tài trợ cũ sẽ cùng HAGL tiếp tục hợp tác".

Bảo Linh (SHTT)