Thể thao >> Thể thao quốc tế

Haaland song phi ghi bàn, lập kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' trong ngày trở lại

Tiền đạo Erling Haaland chỉ cần chưa đến 10 phút để có bàn thắng đầu tiên sau khi trở lại từ chấn thương.

Hồi tháng 10, Erling Haaland bị chấn thương và được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu hết năm nay. Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy đã bình phục sớm hơn dự kiến và vào sân ở phút 73 trận Dortmund gặp Wolfsburg ở Bundesliga.

Chỉ 8 phút sau, Haaland ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách Dortmund. Đây là bàn thắng thứ 10 sau 7 trận đấu tại Bundesliga của Haaland, thành tích chỉ kém mỗi Robert Lewandowski của Bayern Munich. Hai bàn thắng trước đó của Dortmund do công của Donyell Malen và Emre Can.

Bàn thắng này còn giúp Erling Haaland lập kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' trong lịch sử Bundesliga. Cụ thể, tiền đạo người Na Uy là cầu thủ trẻ nhất có 50 bàn thắng tại Bundesliga (21 tuổi 4 tháng 6 ngày) và cũng là người cần số trận ít nhất để ghi 50 bàn thắng, với chỉ 50 trận.

Erling Haaland trở lại nhưng không kịp để cứu mùa giải của Dortmund. Đội bóng nước Đức đã thất thủ 1-3 trước Sporting CP tại Champions League, trận thua thứ ba liên tiếp ở châu Âu và khiến họ bị loại khỏi Champions League.

Thành tích kém cỏi của Dortmund ở đấu trường châu Âu khiến nhiều người tin rằng Haaland đang muốn chuyển sang một đội bóng lớn hơn như Real Madrid để tiếp tục kỷ lục ở Champions League.

“Hiện tại không thể nói về bất cứ điều gì, nếu bạn muốn nói về kỳ chuyển nhượng mùa đông. Haaland thích Tây Ban Nha, cậu ấy thực sự thích ngôi nhà của mình ở Tây Ban Nha. Nhưng vẫn còn quá sớm để có thông tin về việc cậu ấy sẽ thi đấu ở đâu vào năm tới”, người đại diện Mino Raiola nói về trường hợp của Erling Haaland.

Theo Mạnh Tùng (Tiền Phong)




http://tienphong.vn/haaland-song-phi-ghi-ban-lap-ky-luc-vo-tien-khoang-hau-trong-ngay-tro-lai-post1396535.tpo