Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Haaland may mắn thoát thẻ đỏ trước khi lập hat-trick

Tiền đạo Erling Haaland đã ghi được một hat-trick vào lưới Crystal Palace mặc dù rõ ràng anh đã thực hiện một pha cao chân mà đáng lẽ phải bị đuổi khỏi sân.

Haaland may mắn thoát thẻ đỏ trước khi lập hat-trick

Erling Haaland đã bị người hâm mộ mắng mỏ vì cú bay người khá ngớ ngẩn trong chiến thắng 4-2 của Man City trước Crystal Palace tại vòng 4 Premier League 2022/23.

Cựu cầu thủ của Borussia Dortmund đã giơ chân lên quá cao, chạm vào đầu của cầu thủ Joachim Andersen bên phía Palace. Đây là một động tác mà nhiều người cho rằng anh ta nên bị đuổi khỏi sân.

Rất may là trọng tài đã không rút ra thẻ đỏ với Haaland và cầu thủ trẻ này sau đó đã ghi được 2 bàn thắng giúp các nhà ĐKĐV Premier League lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 4-2.

Nhưng một số người cảm thấy rằng Haaland lẽ ra phải bị nhận thẻ đỏ. Một người hâm mộ viết trên mạng: "Đáng lẽ Haaland phải nhận một thẻ đỏ. VAR thậm chí còn không thèm xem lại. Thậm chí không có lấy một thẻ vàng. Thật chán ngấy vì các luật khác nhau cho các đội khác nhau".

Một người khác bình luận: "Tôi rất khó chịu về bàn thắng bị từ chối và không có thẻ đỏ cho Haaland. Thành thật mà nói, không ai mong đợi một chiến thắng cho Palace. Thực tế là chúng tôi đã thua nhưng điều khiến chúng tôi khó chịu hơn là những tình huống không khách quan như thế này".

Người thứ ba viết: "Haaland có lẽ nên nhận thẻ đỏ vì điều này nhưng đó là sự khác biệt trong cách đối xử mà các đội bóng lớn nhận được". Một người khác bình luận: "Ayew từng phải nhận thẻ đỏ vì vô tình hất tay nhưng chẳng ai đề cập đến việc Haaland tung cả chân của mình vào đầu Andersen".

Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/ngoai-hang-anh/haaland-may-man-thoat-the-do-truoc-khi-lap-hat-trick-3751712208.html