Thể thao

Haaland có thể đạt mốc 60 bàn thắng mùa này

Những phép tính dựa trên thống kê cá nhân của siêu sao Ering Haaland có thể cho ra nhiều kết quả bất ngờ. Các chuyên gia của ngoại hạng Anh cho rằng, tiền đạo người Na Uy có thể kết thúc mùa giải này với 60, hoặc thậm chí là 66 bàn.

Cầu thủ người Na Uy đang trên đường phá vỡ kỷ lục 34 bàn thắng của danh hiệu Chiếc giày vàng Premier League mọi thời đại, được thiết lập bởi hai chân sút huyền thoại Andy Cole (Man Utd mùa 1993/94) và Alan Shearer (Blackburn Rovers mùa 1994/95).

Trung phong cao to được ví như “ngọn tháp” đã ghi 28 bàn chỉ sau 26 trận ở Premier League, ấn tượng là 4 cú hat-trick trong các trận thắng Crystal Palace, Nottingham Forest, Manchester United và Wolves. Những con số đó tạo ra một tỷ lệ thống kê đáng kinh ngạc: 1,19 bàn trong mỗi 90 phút thi đấu - hiệu quả hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này.

Haaland có thể đạt mốc 60 bàn thắng mùa này
Tỷ lệ ghi bàn của Haaland so với top 5 chân sút hàng đầu các giải châu Âu

Những con số đáng kinh ngạc đã nói lên rất nhiều điều: Erling Haaland sẽ kết thúc mùa giải Premier League với 39 bàn thắng nếu anh ấy duy trì tỷ lệ ghi bàn và thời gian thi đấu như hiện tại - và sẽ gia tăng con số đó lên 41 bàn nếu anh chơi trọn vẹn tất cả số phút trên sân.

Haaland có thể đạt mốc 60 bàn thắng mùa này - 1
Haaland đang có 28 bàn ở Premier League, anh cần 7 bàn thắng nữa để phá kỷ lục của Andy Cole và Alan Shearer

Tính gộp cả tất cả các giải đấu, Haaland sẽ ghi 60 bàn nếu anh ấy duy trì sự hiệu quả như thống kê và lọt vào trận chung kết trong tất cả các giải đấu còn lại như UEFA Champions League và FA Cup.

Haaland có thể đạt mốc 60 bàn thắng mùa này - 2
Bàn thắng kỳ vọng (xG) của Haaland và các chân sút hàng đầu tại Premier League

Biểu đồ bên trên thể hiện số bàn thắng và số bàn thắng kỳ vọng (xG) đối với tất cả các cầu thủ Premier League mùa này và thể hiện thành tích của các tiền đạo. Một số tiền đạo của các đội bóng đối thủ đang có phong độ ổn định, đáng chú ý nhất là Alexander Isak, Harry Kane và Ivan Toney - nhưng Haaland đang hạ thấp những con số của họ bằng phong độ chói sáng của bản thân. Tuy nhiên, cầu thủ người Na Uy cũng đã vượt xa tỷ lệ đạt xG (bàn thắng kỳ vọng) của cá nhân tới gần 50%, ghi nhiều hơn 8 bàn thắng so với 20 bàn thắng dự kiến từ các cơ hội được trao cho anh ấy, một tỷ lệ đứng đầu giải đấu khác.

Các bình luận viên đều cho rằng bất kỳ tiền đạo đã thành danh nào cũng sẽ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cho đội bóng được dẫn dắt bởi Pep Guardiola, dựa trên số lượng cơ hội rõ ràng tuyệt đối mà họ tạo ra. Điều đó có nghĩa, tỷ lệ ghi bàn trên cơ hội và số phút thi đấu của Haaland sẽ còn tăng hơn nữa vì anh được hỗ trợ bởi siêu công thức tấn công của Pep.

Ngoài ra, Haaland đã ghi được 28 bàn thắng chỉ từ 44 cú sút trúng đích, điều đó có nghĩa là tỷ lệ ghi bàn hiện tại của anh ấy tương đương với một bàn thắng từ mỗi 1,6 cú sút trúng đích, hay nói cách khác, người xem chỉ cần nghe bình luận viên hô: "Haaland sút bóng 3 lần trong trận thì đồng nghĩa với việc anh đã ghi 2 bàn".

Haaland có thể đạt mốc 60 bàn thắng mùa này - 3
Haaland đặc biệt nguy hiểm khi anh xâm nhập vòng cấm và đặc biệt là khu vực 5m50 cầu môn đối phương

Sơ đồ sút bóng trên đây nêu bật số 9 của Man City đã chuyển đổi phần lớn số cơ hội thành bàn thắng mỗi khi xâm nhập khu vực 5m50, với hầu hết các bàn thắng được ghi từ ngay sát khung thành đối phương. Về vị trí sút, Haaland có tỷ lệ chuyển hóa gần như hoàn hảo khi sút sang bên trái khung thành - ghi 16 bàn từ 20 cú sút trúng đích - và ghi bàn sau khoảng một nửa số lần anh thực hiện ở giữa khung thành và bên phải.

Haaland có thể đạt mốc 60 bàn thắng mùa này - 4
Thống kê cá nhân của Haaland tại Premier League

Bất chấp tỷ lệ ghi bàn phi thường của Haaland, hiệu suất ghi bàn của Man City đã giảm từ 2,6 bàn/trận mùa trước xuống còn 2,5 bàn/trận mùa này. Số bàn thắng dự kiến và số cú sút trúng đích cũng giảm, điều này cho thấy các đồng đội ít sút hơn. Vì thế, các cơ hội dứt điểm sẽ được trao cho Haaland nhiều hơn.

Haaland có thể đạt mốc 60 bàn thắng mùa này - 5
So sánh Man City mùa trước và mùa này

Tỷ lệ ghi bàn hiện tại của tiền đạo này khiến anh có cơ hội kết thúc mùa giải với 66 bàn thắng trên mọi đấu trường - nếu anh lọt vào mọi trận chung kết và chơi mọi phút trong thời gian thi đấu bình thường. Không chắc lắm!? Nhưng, cầu thủ Na Uy rõ ràng được sinh ra để phá nhiều kỷ lục hơn. Và ngày càng có cảm giác rằng siêu sao trẻ này sẽ thiết lập nên các nấc thang kỷ lục mới.

Minh Hiếu (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-phu-nu-nguy-kich-sau-khi-uong-thuoc-chong-say-tau-xe-d158893.html