Thể thao >> Thể thao trong nước

Hà Nội FC tố chủ nhà dùng 'mưu mẹo' cũ để làm xấu mặt sân, Nam Định 'phản pháo' cực gắt

Sau chiến thắng bất ngờ của Nam Định trước Hà Nội FC, mặt cỏ trơn trượt của sân Thiên Trường là vấn đề được nói đến nhiều nhất.

"Mặt sân hôm nay rất khó chơi. Cặp tiền đạo của chúng tôi chơi kỹ thuật nhưng trượt ngã do sân quá trơn và khó để chúng tôi kiểm soát bóng. Họ cũng chưa thể hoà nhập tốt.

Năm trước chúng tôi đá rồi và biết Nam Định sẽ tưới nước. Hôm qua sân Nam Định vẫn rất đẹp, nhưng hôm nay thì khác. Họ cần phá lối chơi của chúng tôi là điều bình thường", HLV Chu Đình Nghiêm nói trong buổi họp báo sau trận.

Ở trận đấu này, mặt sân Thiên Trường khá lầy và nhiều lần khiến cầu thủ hai bên trượt ngã. Tuy nhiên HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định khẳng định đội bóng của ông không hề có chủ đích làm xấu mặt sân để gây khó cho đối thủ.

"Với sân thì phụ thuộc vào thời tiết và cỏ của mùa sương muối. Chúng tôi không quen mặt sân này. Chúng tôi cần phải chăm sóc sân để có mặt sân màu xanh. Mùa này nếu chăm không tốt, cỏ sẽ bị úa vàng.

Chắc chắn chúng tôi không có chủ đích vì chúng tôi cũng không quen chứ chẳng phải mình Hà Nội FC, phía Nam Định cũng bị trượt chân rất nhiều", ông Sỹ cho biết.

Hà Nội FC tố chủ nhà dùng 'mưu mẹo' cũ để làm xấu mặt sân, Nam Định 'phản pháo' cực gắt
Cầu thủ Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn vì mặt sân Thiên Trường.

Đánh giá về trận thua bất ngờ 0-3 của Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiệm bày tỏ:

"Nếu đã thua 1,2 bàn thì rất dễ vỡ trận. Lối chơi của Hà Nội FC đã bị phá vỡ và rất dễ thua thêm nữa. Khi chúng tôi tràn lên tấn công lại càng thua nhiều hơn.

Tôi nghĩ CĐV Nam Định không gây ảnh hưởng đến chúng tôi mà sự khát khao của Hà Nội FC không bằng Nam Định. Khi thua 2 bàn thì Hà Nội mất động lực làm lại, hơi khó để duy trì một lối chơi khi thủng lưới".

Đồng thời, HLV Chu Đình Nghiêm cũng tiết lộ thể trạng của một số trụ cột Hà Nội FC sau trận đấu này.

"Phong độ của Đình Trọng chỉ đạt 50% thôi nhưng chúng tôi không còn lựa chọn, đành phải mạo hiểm thôi.

Văn Quyết thể lực cũng không đảm bảo, bạn ấy di chuyển quá nhiều nên ảnh hưởng. Hùng Dũng bị lật cổ chân sau pha va chạm. Khi Văn Hậu nghỉ tới Văn Xuân ổn định nhưng giờ cậu ấy chấn thương. Với Văn Dũng và Đức Huy bản thân tôi cũng chưa thấy an tâm".

 

Hà Nội FC tố chủ nhà dùng 'mưu mẹo' cũ để làm xấu mặt sân, Nam Định 'phản pháo' cực gắt - 1
Nam Định đã triển khai lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm.

Ở chiều ngược lại, HLV Nguyễn Văn Sỹ hết lời ca ngợi các học trò của mình. Đặc biệt là các ngoại binh.

"Chiến thắng hôm nay quá là tuyệt vời, xin gửi tặng niềm hạnh phúc này đến người hâm mộ. Các cầu thủ của chúng tôi tuân thủ tốt chiến thuật và có thế trận tốt.

Tôi rất mừng vì các cầu thủ ngoại tuy không có nhiều thời gian tập cùng nhưng hoà nhập cực tốt. Chúng tôi mới kí hợp đồng 1 tháng với họ và có thể đây là động lực của các cầu thủ ngoại.

Lực lượng của Nam Định buộc chúng tôi phải chọn một lối chơi phù hợp. Đá với Hà Nội thì tâm lý chúng tôi còn tốt hơn. Chẳng may thua Hà Nội thì cũng không vấn đề gì. Sự tập trung của các cầu thủ là rất tuyệt vời. Họ đã làm trên mức tưởng tượng của ban huấn luyện. Đây mới là trận đầu tiên nhưng đây là khởi đầu để tự tin của các cầu thủ sẽ tốt hơn.

Trọng tài cũng không có cái vấn đề gì lớn cả. Tôi nghĩ thời gian vừa qua Ban trọng tài đã làm rất tốt, nhưng dù sao vẫn mới chỉ là vòng đầu tiên".

Theo Linh Đan (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/ha-noi-fc-to-chu-nha-dung-muu-meo-cu-de-lam-xau-mat-san-nam-dinh-phan-phao-cuc-gat-162211501211000810.htm