Thể thao >> Thể thao trong nước

Hà Nội FC thông tin thêm về chấn thương của Duy Mạnh: Nghỉ thêm ít nhất 9 tháng

Theo nhận định của bác sỹ điều trị cho Duy Mạnh, trung vệ của Hà Nội FC cần ít nhất 9 tháng nữa để có thể trở lại sau phẫu thuật.

Ngày 10/3 vừa qua, Đỗ Duy Mạnh đã chính thức thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo tại Singapore. Trước đó, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC được chuẩn đoán là đứt dây chằng chéo trước sau pha va chạm tại trận Siêu cúp Quốc gia ngày 1/3.

Hà Nội FC thông tin thêm về chấn thương của Duy Mạnh: Nghỉ thêm ít nhất 9 tháng
Duy Mạnh sau ca phẫu thuật

Đến ngày 13/3, anh đã trở lại bệnh viện 108 (Singapore) để tái khám sau phẫu thuật với kết quả tích cực: tình trạng chân của Duy Mạnh khá tốt, đầu gối ít dịch. Chiều nay (14/3), Duy Mạnh sẽ trở về Việt Nam và bắt đầu tiến trình điều trị mới. Sau một tháng, anh sẽ quay lại Singapore để kiểm tra mức độ phục hồi dây chằng và khớp gối.

Dù vậy, bác sỹ Vũ Thành Luân của Hà Nội FC, người trực tiếp theo chân Duy Mạnh sang Singapore điều trị chấn thương, cho biết anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng. Cụ thể, trao đổi với báo giới, bác sĩ Luân đã nói:

"Duy Mạnh chỉ phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước, sụn chêm và sụn khớp còn tốt nên không cần can thiệp, điều này sẽ giúp cậu ấy phục hồi nhanh hơn. Cũng nhờ vậy, ngay sau khi phẫu thuật, Duy Mạnh đã có thể tập các bài phục hồi chức năng tại giường theo sự hướng dẫn của bác sĩ".

"Duy Mạnh phẫu thuật sớm nên cơ đùi không bị teo. Sau phẫu thuật, bác sĩ đánh giá mọi thứ đều tốt. Cụ thể là gối ít dịch và vận động khá dễ dàng. Tuy nhiên, bác sĩ dặn kỹ Mạnh không nên trở lại chơi bóng nếu chưa đạt 100% thể lực và thời gian trở lại không thể sớm hơn 9 tháng".

Như vậy, Duy Mạnh sẽ vắng mặt trong phần còn lại của năm 2020 để tập trung phục hồi chấn thương. Điều này đồng nghĩa với việc trung vệ 23 tuổi sẽ vắng mặt ở loạt trận vòng loại World Cup vào cuối năm và nhiều khả năng chia tay luôn AFF Cup, giải đấu mà anh và tuyển Việt Nam từng vô địch 2 năm trước.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ha-noi-fc-thong-tin-them-ve-chan-thuong-cua-duy-manh-nghi-them-it-nhat-9-thang-d71752.html?demo